Canada nới lỏng hạn chế với khách quốc tế tiêm đủ liều vaccine

Kể từ ngày 7/9, các yêu cầu kiểm dịch đã được nới lỏng đối với khách quốc tế nhập cảnh Canada vì mục đích không thiết yếu - những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.
Canada nới lỏng hạn chế với khách quốc tế tiêm đủ liều vaccine ảnh 1Người dân có giấy chứng nhận đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Bradford, Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ liên bang Canada ngày 7/9 đã nới lỏng những hạn chế đi lại đối với những công dân nước ngoài đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.

Kể từ ngày 7/9, các yêu cầu kiểm dịch đã được nới lỏng đối với khách quốc tế nhập cảnh Canada vì mục đích không thiết yếu - những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (loại vaccine được Bộ Y tế Canada phê duyệt).

Canada đã phê duyệt 4 loại vaccine phòng COVID-19, gồm Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca/Covishield và Johnson &Johnson.

Để đủ điều kiện nhập cảnh, mũi tiêm cuối cùng phải cách ngày nhập cảnh ít nhất 14 ngày và khách nhập cảnh phải xuất trình bằng chứng xét nghiệm âm tính với COVID-19 chưa quá 72 giờ.

Khách quốc tế cũng được yêu cầu sử dụng ứng dụng ArriveCAN hoặc cổng thông tin trực tuyến để tải lên các thông tin chi tiết về việc tiêm chủng của họ.

[Tiêm chủng bắt buộc vaccine - vấn đề nóng với các chính đảng ở Canada]

Ông Denis Vinette, một quan chức thuộc Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA), cho biết CBSA sẽ tiếp tục tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên đối với khách nhập cảnh ở biên giới, một chương trình giám sát được thực hiện kể từ khi tiến trình nới lỏng hạn chế đi lại từng bước được triển khai vào đầu mùa Hè này.

Trước đó, bắt đầu từ ngày 9/8, 17 tháng sau khi tất cả các hoạt động đi lại không thiết yếu giữa Canada và Mỹ bị tạm dừng nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19, Chính phủ Canada quyết định dỡ bỏ các yêu cầu về kiểm dịch đối với công dân/thường trú nhân Mỹ có bằng chứng đã tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Trong khoảng thời gian từ ngày 9-26/8, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với COVID-19 của khách nhập cảnh được chọn ngẫu nhiên, chỉ là 0,19% mặc dù cả Canada và Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm mới.

“Trong khi các ca nhiễm đang gia tăng ở Canada, mức độ nghiêm trọng của bệnh tật và tỷ lệ nhập viện vẫn có thể kiểm soát được do tỷ lệ tiêm chủng của Canada tiếp tục tăng,” CBSA cho biết trong một thông báo vào tuần trước.

Hiện các chuyến bay thẳng từ Ấn Độ và Morocco sẽ vẫn bị đình chỉ cho đến ít nhất là cuối tháng này.

Du khách từ một trong hai quốc gia trên đi bằng con đường gián tiếp đến Canada sẽ được yêu cầu xuất trình xét nghiệm âm tính với COVID-19 được thực hiện tại nước thứ ba.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục đóng cửa với du khách Canada nhập cảnh đường bộ vào Mỹ vì mục đích không thiết yếu.

Mỹ cũng duy trì hạn chế đi lại nghiêm ngặt đối với một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Ireland, Iran, Nam Phi, Brazil và Nhóm Schengen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục