Canada thông qua dự luật "chết nhân đạo" sau nhiều tranh cãi

Dự luật C-14 cho phép bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc những người phải chịu đựng cơn đau hành hạ vượt quá sức chịu đựng, được quyền đăng ký chết với sự trợ giúp của bác sỹ.
Canada thông qua dự luật "chết nhân đạo" sau nhiều tranh cãi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: brunchnews.com)

Với 186 phiếu thuận và 137 phiếu chống, Hạ viện Canada đã chính thức thông qua dự luật C-14, hay còn gọi là dự luật trợ tử (chết nhân đạo), sau nhiều tháng thảo luận và gây tranh cãi.

Dự luật được thông qua trong phiên họp Hạ viện tối 31/5 với sự ủng hộ của đa số thành viên đảng Tự do và 14 thành viên đối lập.

Theo luật định, sau khi được thông qua tại Hạ viện, dự luật C-14 sẽ được trình lên Thượng viện xem xét nhằm đảm bảo việc có thể được thông qua vào ngày 6/6 theo phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao.

Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật sẽ khó được ban hành thành luật trước thời hạn trên, vì trước đó Chính phủ Canada đã từ chối điều chỉnh mội số nội dung theo yêu cầu của một ủy ban chuyên trách trong Thượng viện.

Dự luật C-14 cho phép những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, hoặc những người phải chịu đựng cơn đau hành hạ vượt quá sức chịu đựng, được quyền đăng ký chết với sự trợ giúp của các bác sỹ.

Việc đăng ký phải được tiến hành khi bệnh nhân và những người giám hộ đủ tỉnh táo, có xác nhận tình trạng bệnh của bác sỹ điều trị và phải được một hội đồng thẩm định thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục