Canada tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm COVID-19

12/8 là một ngày buồn với Canada khi số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại nước này vượt 9.000 người và tổng số người bị nhiễm tại quốc gia này là 120.844 ca.
Canada tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 ảnh 1Người dân Canada giữa dịch COVID-19. (Ảnh: The Globe)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, 12/8 là một ngày buồn với Canada khi số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại nước này vượt 9.000 ca. Tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn Canda là 120.844 ca, trong đó có 9.006 ca tử vong.

Người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada, bà Theresa Tam, mới đây cảnh báo người dân cần phải quen với các biện pháp phòng dịch COVID-19, như đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội. Những quy định này có thể kéo dài trong nhiều năm, ngay cả khi thế giới tìm được vắcxin hiệu quả.

Bà Theresa Tam nêu rõ tình hình dịch bệnh tại Canada hiện nằm trong tầm kiểm soát, số ca tử vong do COVID-19 đang có xu hướng giảm, từ mức xấp xỉ 200 ca/ngày hồi đầu tháng 5/2020 xuống mức trung bình chưa đến 10 ca/ngày trong 4 tuần qua. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh người dân vẫn cần thận trọng và áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

[Canada cho phép dùng thuốc Remdesivir điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng]

Quebec hiện là tỉnh bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19, với 60.813 ca mắc bệnh, trong đó có 5.709 ca tử vong. Kế đến là tỉnh bang Ontario đông dân nhất Canada với 40.289 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2.787 ca tử vong.

Người đứng đầu cơ quan Tài chính Ontario, Rod Phillips, ngày 12/8 tuyên bố tỉnh bang này đang trong tình trạng suy thoái do đại dịch COVID-19. GDP của Ontario đã giảm 2% trong quý I/2020 và giới phân tích dự báo con số này thậm chí sẽ giảm tiếp ở mức 6,6% vào cuối năm nay.

Tỉnh Ontario hiện đóng góp 37% cho GDP của Canada, và cũng là nơi thu hút 50% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao và dịch vụ tài chính. Do vậy, “thể trạng” của Ontario ảnh hưởng lớn đến “sức khỏe” của toàn bộ nền kinh tế Canada.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục