Cảnh báo khả năng xảy ra tấn công khủng bố đẫm máu tại Mỹ

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Elaine Duke cảnh báo các nhóm khủng bố đang âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố đẫm máu trên lãnh thổ Mỹ, tương tự như vụ tấn công khủng bố 11/9.
Cảnh báo khả năng xảy ra tấn công khủng bố đẫm máu tại Mỹ ảnh 1Cảnh sát tuần tra tại thành phố Las Vegas sau vụ xả súng ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nhóm khủng bố đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công đẫm máu trên lãnh thổ Mỹ và các nước tham gia liên quân chống khủng bố.

Dù mức độ thảm khốc của các âm mưu này (nếu xảy ra) không thể so được với các vụ trong sự kiện 11/9 cách đây 16 năm tại Mỹ với gần 3.000 người thiệt mạng, nhưng con số thương vong có thể lên tới hàng trăm.

Theo Eurasia Review số ra ngày 23/11, bình luận trước khả năng thay đổi chiến thuật của các nhóm khủng bố, giáo sư Clive Williams, trường Đại học Quốc gia Australia, nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại, việc thực hiện một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn là bất khả thi. ​

Chuyên gia này cho hay, không một nhóm khủng bố nào hiện có đủ khả năng để tiến hành một "phiên bản" 11/9/2001. Tuy nhiên, không thể coi thường nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Giáo sư Williams nhận định hầu hết các cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mang tính nghiệp dư và không thể gây thương vong lớn. Do đó, những vụ tấn công khiến nhiều người thương vong thường là do đã nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài hoặc do các tay súng đã cầm súng tại Syria và Iraq tiến hành.


[Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công mạng vào cơ sở năng lượng, công nghiệp]

Giáo sư Williams đánh giá IS hiện nhắm mục tiêu vào các nước tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và "vươn vòi bạch tuộc" lập các vùng gây ảnh hưởng mới. Do đó, theo ông, mức độ đe dọa khủng bố cao nhất vẫn là ở những quốc gia có cộng đồng thiểu số người Hồi giáo bất mãn với chính quyền.

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Elaine Duke đã cảnh báo các tổ chức khủng bố như IS hoặc al-Qaeda muốn thực hiện một vụ tấn công tầm cỡ như đã từng làm vào ngày 11/9/2001.

Theo bà Duke, các cơ quan tình báo Mỹ đã nắm được thông tin rằng các tổ chức khủng bố đang nhằm vào máy bay để sử dụng như những công cụ tiến hành tấn công. Bên cạnh đó, theo bà, những vụ tấn công quy mô nhỏ hơn, bao gồm việc sử dụng các vật dụng hàng ngay như dao và các phương tiện thông dụng, cũng vẫn là lựa chọn của nhiều phần tử khủng bố.

Các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, gồm công dân của Mỹ và khoảng 90 quốc gia khác trên thế giới, trong đó có 343 lính cứu hỏa thành phố New York. Con số người thiệt mạng này không bao gồm 19 phần tử khủng bố trên bốn máy bay bị chúng sử dụng để tấn công hai tòa tháp đôi tại New York, Lầu Năm Góc và thủ đô Washington DC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.