Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quan hệ đối ngoại của Thượng việnMỹ, người đứng đầu ngành tài chính Mỹ nêu rõ nền kinh tế thế giới đang phục hồivới các tốc độ khác nhau, các thị trường đang nổi lên tiếp tục là đầu tăngtrưởng trong khi tốc độ phục hồi của các nền kinh tế phát triển chậm hơn.
Bộ trưởng Geithner dẫn dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nêu rõ trong năm2011 này, các nền kinh tế đang nổi lên có thể đạt tốc độ tăng trưởng bình quânlà 6,5%, trong khi con số này ở châu Âu và Nhật Bản chỉ là 1,5%. Theo ông, đàphục hồi của Mỹ - nền kinh tế số một thế giới - đứng ở giữa khi tăng trưởng vànguy cơ lạm phát ở mức vừa phải song tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao (hiện khoảng 9%).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nêu rõ nền kinh tế thế giới phục hồi không đồng đều đangđối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức lớn. Trước tiên đó là những diễn biếnphức tạp trên chính trường nhiều nước khu vực Bắc Phi như Ai Cập và Libya hiệnnay đã gây ra những tác động tiêu cực nhất định.
Thứ hai, đó là cuộc khủng hoảng nợ công chưa tìm được lối thoát tại các quốc giachâu Âu. Thách thức thứ ba, theo ông Geithner, đó là các nền kinh tế thị trườngmới nổi lớn nhất như Trung Quốc và Ấn Độ đang phải đối mặt với những sức ép bấtthường liên quan tới tốc độ tăng trưởng cao cùng với lạm phát "phi mã."
Tiếp đến, giá các loại hàng hóa gia tăng, bao gồm cả giá lương thực và dầu mỏ,đang gây khó khăn cho nhiều khu vực trên thế giới. Và thách thức cuối cùng, Bộtrưởng Tài chính Mỹ cho rằng đó là sự phụ thuộc của tăng trưởng kinh tế thế giớivào khả năng thực hiện các cuộc cải cách tại các nước phát triển nhằm khôi phụcnền tảng tài chính bền vững.
Về những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay liên quan tới tìnhhình bất ổn tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Bộ trưởng Geithner đã bác bỏ nguycơ khan hiếm nguồn cung mặt hàng chiến lược này trong thời gian tới có thể làmchậm đà phục hồi của nền kinh tế thế giới. Ông tuyên bố các nước giàu sẽ mở khodự trữ chiến lược của mình trong trường hợp cần thiết để đảm bảo nguồn cungkhông bị gián đoạn.
Liên quan vấn đề này, các chuyên gia thuộc tập đoàn tài chính Goldman Sachs củaMỹ ngày 3/3 cho rằng giá dầu tăng vọt đã đột ngột phủ bóng đen lên tăng trưởngkinh tế toàn cầu, nhưng chỉ một "cơn bão" cực lớn mới có thể ảnh hưởng đến tốcđộ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu hiện nay.
Mặc dù giá dầu ngày 2/3 đã tăng lên 116 USD/thùng do tình hình bất ổn tại Libya,nhưng các tính toán của Goldman Sachs cho thấy mức giá dầu này là phù hợp với sựtăng trưởng kinh tế toàn cầu, hiện đạt mức tăng gần 6% trong quý I/2011, cao hơnmức tăng trưởng kinh tế toàn cầu khoảng 4% trước khủng hoảng.
Hai nhà kinh tế Kevin Daly và Stacy Carlson thuộc Goldman Sachs nêu rõ điềukhiến giá dầu trở nên được chú ý như vậy là nó trùng với việc các thị trường cổphiếu điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng tương lai do giá dầu cao hơn và nhữngcăng thẳng ở Trung Đông và Bắc Phi./.