Dù mất mốc 1.500 điểm, song lực cầu bắt đáy tăng mạnh đã giữ VN-Index không rơi quá sâu, kết phiên ở 1.494 điểm, giảm 17,45 điểm, tương đương 1,15%./.
Dù mất mốc 1.500 điểm, song lực cầu bắt đáy tăng mạnh đã giữ VN-Index không rơi quá sâu, kết phiên ở 1.494 điểm, giảm 17,45 điểm, tương đương 1,15%./.
Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2,44 tỷ USD trái phiếu trong tháng 1/2026, giúp tổng lượng vốn ngoại thực tế đổ vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc đạt 2,39 tỷ USD.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/2, VN-Index tăng 17,24 điểm lên 1.814,09 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 501 triệu cổ phiếu, tương ứng 16.386 tỷ đồng.
Chỉ số Dow Jones giảm 0,1% xuống 50.121,40 điểm, chỉ số S&P 500 đóng cửa gần như không thay đổi ở mức 6.941,47 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 23.066,47 điểm.
Ngày 11/2, VN-Index tăng mạnh 42,82 điểm và cán mốc 1.796,85 điểm. Cùng chiều đi lên, chỉ số HNX-Index có thêm 2,09 điểm để lên mức 255,86 điểm. Toàn thị trường có 561 mã tăng giá và 203 mã giảm.
Trong tháng 1/2026, Việt Nam cấp mới 368 mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng số lên hơn 52.000 mã, trong bối cảnh thị trường khởi sắc và VN-Index vượt ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.
Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ tháng 12/2025 thấp hơn mức kỳ vọng, làm gia tăng lo ngại về 'sức khỏe' nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Dù chỉ số Kospi tăng mạnh nhờ làn sóng AI và cải cách quản trị, nhiều nhà quản lý quỹ nhận định thị trường Hàn Quốc vẫn giao dịch dưới mức định giá hợp lý so với các thị trường lớn trong khu vực.
Chỉ số Hoảng loạn nội bộ của Goldman Sachs tăng mạnh, phát tín hiệu tâm lý nhà đầu tư có thể tiến sát mức "cực điểm sợ hãi," trong khi lượng bán cổ phiếu Mỹ có thể lên tới hàng chục tỷ USD.
Thị trường đảo chiều tiêu cực về cuối phiên khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sàn, chốt phiên 10/2, VN-Index giảm 0,8 điểm xuống còn 1.754 điểm, trong khi HNX-Index giảm hơn 2 điểm.
Nhiều công ty chứng khoán và quản lý tài sản Hàn Quốc đang đồng loạt mở rộng hoạt động nhằm đón đầu đà tăng trưởng kinh tế cao và quy mô dân số gần 100 triệu người của Việt Nam.
Chứng khoán toàn cầu đã đồng loạt khởi sắc, trong đó chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản có thời điểm tăng hơn 5%, lần đầu tiên vượt ngưỡng 57.000 điểm, thiết lập mốc cao kỷ lục mới trong lịch sử Nhật Bản.
Việc VN-Index chưa thể ngắt chuỗi giảm cho thấy nhà đầu tư cần thêm tín hiệu rõ ràng từ dòng tiền và nhóm cổ phiếu dẫn dắt trước khi kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững hơn.
Thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn biến động, những nút thắt về thanh khoản và áp lực từ chính sách tiền tệ quốc tế đòi hỏi các nhà đầu tư có chiến lược quản trị rủi ro kỷ luật để vượt qua.
Kết thúc phiên giao dịch 6/2, VN-Index giảm 27,07 điểm xuống mức 1.755,49 điểm; khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 997 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 31.800 tỷ đồng.
Trái phiếu Chính phủ huy động trong tháng đầu năm tập trung vào các kỳ hạn dài, đặc biệt là kỳ hạn 10 năm với khối lượng trúng thầu đạt 24.696 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95% tổng khối lượng phát hành.
Lãnh đạo VNX chia sẻ những kết quả tích cực đạt được, phản ánh nỗ lực cải cách, nâng cao chất lượng hạ tầng thị trường và tăng cường minh bạch theo thông lệ quốc tế.
VN-Index chốt phiên ngày 5/2 giảm 8,87 điểm, xuống còn 1.782,56 điểm; thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu khi tổng giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt hơn 29.000 tỷ đồng,
Trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones leo lên gần mức đỉnh lịch sử nhờ kết quả kinh doanh tích cực của khối doanh nghiệp, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite vẫn chìm trong sắc đỏ.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2, VN-Index giảm 21,97 điểm xuống mức 1.791,43 điểm; khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 969 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 31.100 tỷ đồng.
Kết thúc phiên 3/2, chỉ số S&P 500 giảm 0,84%, xuống 6.917,81 điểm. Nasdaq mất 1,43%, còn 23.255,19 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,34%, xuống 49.240,99 điểm.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08 với nhiều đột phá về thủ tục, cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch thông qua các tổ chức môi giới toàn cầu nhằm đẩy nhanh lộ trình nâng hạng thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch 3/2, thị trường ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các nhóm cổ phiếu, song điểm sáng là số lượng mã tăng trần vượt mốc 30 cổ phiếu,.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo đóng cửa ở mức cao kỷ lục 54.720,66 điểm, sau khi tăng 2.065,48 điểm. Đây là mức tăng điểm trong ngày lớn thứ năm trong lịch sử sàn giao dịch này.
Việc công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam là một bước tiến quan trọng về mặt kỹ thuật pháp lý, song cũng là sự cam kết mạnh mẽ trong việc minh bạch hóa thị trường vốn.
Dù có những mã cổ phiếu giảm điểm riêng lẻ, các chiến lược gia tại Deutsche Bank nhấn mạnh rằng lợi nhuận tổng thể của các doanh nghiệp Mỹ đang trên đà đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong 4 năm qua.
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên chiều 2/2 khi lo ngại bong bóng công nghệ, biến động địa chính trị và triển vọng lãi suất tại Mỹ tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư toàn khu vực.
Trong phiên giao dịch chiều 2/2, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến thị trường không thể đảo chiều và đóng cửa trong sắc đỏ.
Theo các chuyên gia, thị trường đang ở giai đoạn "dò đáy" với những tín hiệu phục hồi bước đầu. Cơ hội đang dần mở ra ở những nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và kết quả kinh doanh quý 4 triển vọng.
Kết thúc phiên 30/1, VN-Index tăng 14,06 điểm lên mức 1,829.04 điểm; khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 827 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 27.300 tỷ đồng.
Chỉ số KOSPI tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp nhờ được thúc đẩy bởi loạt báo cáo kết quả kinh doanh tích cực từ các doanh nghiệp lớn như Samsung Electronics và SK hynix.