CDC Hà Nội: Thông báo tìm người đã đi tàu trên cao là không chính xác

Theo CDC Hà Nội, tại thời điểm 19 giờ 25 phút ngày 7/11, Trung tâm chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông như thông tin lan truyền trên mạng.
CDC Hà Nội: Thông báo tìm người đã đi tàu trên cao là không chính xác ảnh 1Người dân trải nghiệm tàu trên cao Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Ngày 7/11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "Sở Y tế ra thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh-Hà Nội ngày 7/11."

Tuy nhiên đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, đây là thông tin không chính xác.

[Chấn chỉnh tình trạng thông tin không chính xác về phòng, chống dịch]

Tại thời điểm 19 giờ 25 phút ngày 7/11, Trung tâm chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông như thông tin lan truyền trên mạng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 6/11 đến 18h ngày 7/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 81 ca mắc COVID-19; trong đó có 45 ca cộng đồng, 30 ca ở khu cách ly, 6 ca ở khu phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục