Chăm lo Tết Trung thu cho trẻ hoàn cảnh khó khăn

Ngày 16/9, ở Hà Nội, Hội đồng Đội TW và TH True Milk tặng 1,2 triệu hộp sữa, trị giá 8,68 tỷ đồng cho thiếu nhi nghèo, nhân Trung thu.
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tập đoàn TH True Milk tổ chức trao tặng 1,2 triệu hộp sữa, trị giá 8,68 tỷ đồng cho hơn 100.000 thiếu nhi nghèo - Vì tầm vóc Việt, nhân dịp Tết Trung thu năm 2013.

Chương trình diễn ra từ ngày 14 đến 20/9.

Việc trao tặng sữa sẽ diễn ra vào "Đêm hội trăng rằm" do các tỉnh, thành Đoàn đồng loạt tổ chức vào tối 14/8 Âm lịch cho thiếu nhi cả nước. "Đêm hội trăng rằm" sẽ mang lại niềm vui và tình yêu thương đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các ngôi nhà mở, mái ấm tình thương, các trung tâm bảo trợ xã hội, các trường nội trú, các trung tâm nuôi dạy trẻ em, các trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

Trước đó, Tập đoàn TH cũng thể hiện trách nhiệm xã hội bằng việc ủng hộ 4,6 tỷ đồng vào hoạt động an sinh xã hội của khu vực; đặc biệt là hướng tới trẻ em, học sinh, sinh viên thiệt thòi. Trẻ em nghèo, suy dinh dưỡng tại hai huyện nghèo của Đắk Lắk đã được tài trợ sữa suốt 6 tháng, 100 em bị tim bẩm sinh được tài trợ chi phí phẫu thuật, tặng sữa cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Trung ương...

Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Thị Hà đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn TH True Milk và kêu gọi các lực lượng xã hội tiếp tục chung tay góp sức vào công cuộc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; giúp các em thiếu nhi có nhiều điều kiện để phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ.

Cũng nhân dịp Trung thu và tiếp nối Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2013 với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số," Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức các "Đêm hội Trung thu" và tặng quà cho khoảng 3000 trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, trẻ dân tộc thiểu số tại các tỉnh, thành: Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh... với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Tại các Đêm hội, trẻ em được tặng quà, vui chơi các trò chơi dân gian truyền thống như trông trăng, rước đèn, múa lân, phá cỗ… Đây là một cái Tết thực sự đặc biệt và dành riêng cho trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước. Bên cạnh chương trình Tết Trung thu, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam còn dự kiến hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn quốc năm 2013 thông qua các chương trình khác về y tế, giáo dục, vui chơi… với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng./.

Các ban, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đang chung tay chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam trích gần 200 triệu đồng tổ chức các hoạt động vui Trung thu như tặng hơn 450 suất quà cho các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam; khám bệnh, cấp thuốc và tặng 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với các y, bác sỹ Bệnh xá Bộ đội Biên phòng tỉnh và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hiệp Đức thăm, khám bệnh và tặng quà Trung thu cho trẻ em tại xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức). Đoàn công tác cũng đã tặng 100 suất quà Trung thu (trị giá mỗi suất quà là 300.000 đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Từ ngày 17 đến 19/9 (tức ngày 13-15/8 Âm lịch), tại Quảng trường Sông Hoài và khu phố cổ, thành phố Hội An diễn ra nhiều hoạt động mừng Trung thu như múa lân của các Câu lạc bộ võ thuật; hội thi múa Lân của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn; biểu diễn văn nghệ của các em thiếu nhi; tái hiện “Đêm phố cổ đầu thế kỷ XX;” rước đèn và diễu hành múa lân vui tết Trung thu./.

Ngọc Anh-Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục