Chiều 22/1, tại Hội nghị Tổng kết năm 2009, lãnh đạo Liên doanh dầu khíVietsovpetro cho biết năm 2009 là năm thành công vượt bậc của liên doanh trongcông tác thăm dò địa chất. Trữ lượng dầu khí thu hồi cũng đạt rất caovới 19,2 triệu tấn, gấp 3 lần so với kế hoạch.
Với kết quả trên, Vietsovpetro đã ngăn chặn được đà suy giảm sản lượng dầukhai thác diễn ra trong nhiều năm qua. Năm 2010, Vietsovpetro vẫnđặt kế hoạch khai thác 6,2 triệu tấn dầu, bằng với kế hoạch năm 2009.
Năm 2009, tại hầu hết các giếng khoan thăm dò của Vietsovpetro đều cho kết quảtốt. Tại giếng Thiên Ưng-3X lô 04-3 đã có phát hiện thương mại về khí và condensate. Phát hiện này là tiền đề để Vietsovpetro mở rộng vùng hoạt động và mở ratriển vọng mới trong việc phát triển công nghệ khai thác khí và condensate ởvùng biển nước sâu và xa bờ.
Tại giếng BH-19 ở phần rìa cánh Đông-Bắc mỏ Bạch Hổ đã phát hiện dòng dầu tựphun khá mạnh với lưu lượng hơn 600 m3/ngày ở tầng móng, nơi có cấu tạo hoàntoàn độc lập với vỉa dầu tầng móng đang khai thác của mỏ Bạch Hổ. Còn tại mỏRồng, khi khoan giếng thăm dò R-31 đã gặp dầu ở tầng móng và những biểu hiện tốtở Olygoxen...
Bên cạnh đó, năm 2009 là năm lần đầu tiên, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mứckế hoạch trong công tác đầu tư cơ bản với những thiết bị chủ lực như đầu tư muagiàn khoan, tàu dịch vụ, tàu lặn...
Ngoài ra, đơn vị đã đưa vào khai thác giàn cố định RP-2 ở khu vực Đông Rồng,đưa 2 giàn nhẹ khu vực Nam Rồng-Đồi Mồi. Hiện, đơn vị đang tích cực cho việc xâydựng và đưa vào khai thác các giàn nhẹ ở khu vực Đông-Bắc, khu phía Nam mỏ BạchHổ và Đông-Bắc mỏ Rồng./.