Châu Âu lạc quan về thỏa thuận thương mại pin xe điện với Mỹ

Phó Chủ tịch EC Margrethe Vestager nói rằng các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang làm việc về thỏa thuận thương mại khoáng sản cho pin xe điện trên các khuôn khổ pháp lý.
Châu Âu lạc quan về thỏa thuận thương mại pin xe điện với Mỹ ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Margrethe Vestager. (Nguồn: Reuters)

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Margrethe Vestager ngày 31/3 bày tỏ lạc quan rằng khối này có thể sớm đạt được thỏa thuận thương mại khoáng sản cho pin xe điện (EV) với Mỹ, tương tự như thỏa thuận của Mỹ với Nhật Bản trong tuần này.

Phát biểu trước báo giới, bà Vestager nói rằng các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang làm việc trên các khuôn khổ pháp lý.

Bà Vestager lạc quan rằng EU có thể đạt được một thỏa thuận cùng phạm vi như của Nhật Bản.

[Mỹ hỗ trợ tài chính cho liên doanh sản xuất pin xe điện của GM và LG]

Các cuộc đàm phán diễn ra khi Bộ Tài chính Mỹ ngày 31/3 chuẩn bị công bố hướng dẫn mới về khoản tín dụng thuế xe điện trị giá 7.500 USD mới được ban hành trong Đạo luật Giảm lạm phát, tập trung vào năng lượng sạch năm ngoái.

Hướng dẫn sẽ giúp xác định mức độ mà các nhà sản xuất ôtô nước ngoài, bao gồm cả những nhà sản xuất ở EU, có thể hưởng lợi từ các khoản trợ cấp thuế của Mỹ. Bà Vestager cho biết bà sẽ thảo luận hướng dẫn với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 31/3. 

Theo một quan chức Mỹ, các quy định về nguồn cung sẽ làm giảm số lượng xe có thể đủ điều kiện nhận đầy đủ các khoản tín dụng thuế, so với những người đủ điều kiện trong giai đoạn sắp hết hạn.

Khoản tín dụng EV yêu cầu 50% giá trị của các thành phần pin được sản xuất hoặc lắp ráp ở Bắc Mỹ để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng trị giá 3.750 USD và 40% giá trị của các khoáng chất quan trọng có nguồn gốc từ Mỹ hoặc quốc gia mà Mỹ có hiệp định thương mại tự do.

Theo bà Vestager, chương trình ưu đãi thuế của Đạo luật Giảm lạm phát đã gây rủi ro cho các khoản đầu tư của châu Âu vào pin, nguyên liệu thô, năng lượng gió và tấm pin Mặt Trời và thu giữ carbon.

EU cũng đang lên kế hoạch cho chương trình trợ cấp năng lượng xanh và bà Vestager cho biết bà đang thảo luận với các quan chức Mỹ về sự cần thiết phải minh bạch trong các khoản trợ cấp cho công nghệ sạch cũng như cho chất bán dẫn để tránh một "cuộc đua trợ cấp" gây thiệt hại tiền đóng thuế của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục