Tuy nhiên,việc châu Âu “thèm khát” khoản dự trữ ngoại hối của Trung Quốc nhằm“xoa dịu” các thị trường toàn cầu và hạ mức lãi suất trái phiếu chínhphủ, càng khiến Trung Quốc có cơ hội để "mặc cả," trong đó yêu cầu côngnhận Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường và nới lỏng hạn chế nhậpkhẩu các sản phẩm công nghệ cao từ nước này.
Các tổ chứcnhân quyền và các lực lượng phản đối khác đã cảnh báo rằng việc nhận sựgiúp đỡ của Trung Quốc sẽ khiến phương Tây phải chịu “nhún nhường” hơnnữa đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong nhiều lĩnh vực.Nhằm siết chặt các thỏa thuận, các nhà đàm phán Trung Quốc sẽ đòihỏi châu Âu đưa ra các điều kiện bảo vệ đồng nội tệ của họ, bao gồm cácđiều khoản tín dụng ưu đãi hoặc sự bảo đảm trong trường hợp cuộc khủnghoảng trở nên xấu đi.
Kho dự trữ ngoại hối có giá trịkhoảng 3.000 tỷ USD của Trung Quốc vẫn là một “miếng mồi nhử”hấp dẫn đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
François Godement và Jonas Parello-Plesner, hai nhà nghiên cứu chínhsách cao cấp về quan hệ đối ngoại của hội đồng châu Âu cho biết: “Mặc dùMỹ cũng vay mượn nhiều từ Trung Quốc trong một thập kỷ qua,nhưng Washington không có bất kỳ sự nhượng bộ đáng kể nào đốivới Bắc Kinh. Trong khi đó, sự mất đoàn kết của châu Âu trongvấn đề quản lý nợ sẽ gây khó khăn hơn cho khu vực này trong việctránh phải đưa ra các nhượng bộ dành cho Trung Quốc."
Hiệntại, Trung Quốc đã thâu tóm được một số tài sản chiến lược trêntoàn cầu, bao gồm các hãng sản xuất xe hơi MG và Volvo, sở hữu mộtlượng lớn cổ phần tại các cảng và sân bay quốc tế, cũng như muatrái phiếu từ các nước châu Âu, góp phần tạo dựng thêm uy tínđối với các thỏa thuận của Trung Quốc trong tương lai.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả Tổngthống Pháp Nicolas Sarkozy, những người đang cố “lấy lòng” TrungQuốc, vẫn ngầm nghi ngờ về mục đích của Bắc Kinh đối với Liên minhchâu Âu (EU).
Các hiệp hội sản xuất châu Âu lo ngại rằng để thuhút được các khoản cứu trợ từ Trung Quốc, châu Âu phải tiếp tục mởcửa cho các mặt hàng nhập khẩu của nước này, gây tổn thươngcho các nhà sản xuất trong khu vực. Châu Âu hiện là đối tácthương mại lớn nhất của Trung Quốc. Có tới 17% lượng hàng hóanhập khẩu của EU là từ Trung Quốc, điều đó có nghĩa là EUđang làm lợi cho Trung Quốc nhằm ổn định nền kinh tế khuvực, trong khi vẫn duy trì nhu cầu đối với các loại hàng hóa“Made in China.”
Tuy nhiên, những áp lực trongnước và nguy cơ nền kinh tế Trung Quốc rơi vào khó khăn có thểkhiến các gói hỗ trợ mà nước này dành cho châu Âu bị hạn chế.Chuyên gia phụ trách về nghiên cứu thị trường Trung Quốc của CitiGroup, Minggao Shen, nhận định rằng trong m ột vài năm tới,kinh tế Trung Quốc có thể sẽ “kẹt” trong tình cảnh rất khókhăn mà chính nước này đã tạo ra, do các điều chỉnhchính sách.
Ông Minggao Shen ước tính Trung Quốc chỉ có thể cho châu Âu vay tốiđa là 300 tỷ USD, trong tổng số 3.200 tỷ USD dự trữngoại hối của nước này. Hiện vẫn có một số ý kiến phản đốisự giúp đỡ này.
Ông Chen Ping, Chủ tịch Sun TV, một hãngtruyền hình độc lập của Trung Quốc, nói: “Nếu Trung Quốc vẫncó tiền để cứu châu Âu, vậy làm thế nào mà các chính quyền địaphương của nước này sẽ hoàn trả kịp các khoản nợ v ào cuốinăm nay và năm tới? Họ sẽ không thể giải quyết vấn đề này, khiđó Trung Quốc có thể sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng tàichính tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng nợ đang hoành hành tại châu Âu.”
Trung Quốc đang phải đối mặt với tìnhtrạng lạm phát, giá bất động sản “leo thang,” khoảngcách giàu nghèo gia tăng, vấn nạn đất đai và tham nhũng.Các vấn đề nói trên, kết hợp với sự chuyển tiếplãnh đạo vào năm tới sẽ biến sự ổn định của đấtnước trở thành ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc, và khi đó, Chínhphủ Trung Quốc sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trong nước trước khitham gia giúp đỡ các khu vực khác.
Mới đây, Ngân hàng trung ương TrungQuốc tuyên bố sẽ điều chỉnh một số chính sách tiền tệcủa nước này, đồng thời hy vọng sẽ thúc đẩy việcnới lỏng các chính sách thắt chặt tín dụng, trong bối cảnhtăng trưởng kinh tế của cường quốc châu Á này đang cóxu hướng chậm lại.
Thông tin này được đưa ra sau khiQuỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng hệ thống tài chínhcủa Trung Quốc có nguy cơ gặp rủi ro bởi cáckhoản nợ xấu, cho vay tư nhân bùng nổ và giá bấtđộng sản giảm mạnh.
Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng nợ tạichâu Âu, đối tác thương mại quan trọng của TrungQuốc, cũng như sự suy yếu trong lĩnh vực chế tạocủa nước này đã nhắc nhở các nhà lãnh đạocủa Trung Quốc phải cân nhắc điều chỉnh các chính sách kinhtế.
Nhiều trang web và các phương tiện truyền thông của TrungQuốc đã lên tiếng phản đối và cảnh báo về những rủi ro nếu Trung Quốctham gia vào quỹ cứu trợ châu Âu do lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ haithế giới sẽ lãng phí tiền của vào việc cứu giúp các nước Eurozone đangngập trong nợ nần./.