Châu Âu tiếp tục gánh chịu hậu quả của bão tuyết nghiêm trọng

Thời tiết giá lạnh khắc nghiệt tiếp tục bao trùm khu vực phía Tây Trung Âu khiến số người thiệt mạng tiếp tục tăng, giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không tê liệt.
Châu Âu tiếp tục gánh chịu hậu quả của bão tuyết nghiêm trọng ảnh 1Tuyết phủ trắng xóa tại Dublin, Ireland ngày 28/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thời tiết giá lạnh khắc nghiệt tiếp tục bao trùm khu vực phía Tây Trung Âu khiến số người thiệt mạng tiếp tục tăng, giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không tê liệt.

Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 1/3, số người thiệt mạng trong đợt bão tuyết tại châu Âu lần này đã lên tới 55 người, riêng tại Ba Lan số nạn nhân là 21 người. Đây là đợt bão tuyết bất thường tại châu Âu vào thời điểm này trong năm.

Do ảnh hưởng của tuyết rơi dày đặc cùng với gió lớn, giao thông hàng không và đường bộ tại nhiều nước châu Âu như Ireland, Thụy Sĩ, Anh, Pháp rơi vào tình trạng hỗn loạn. Toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Dublin của Ireland bị hủy bỏ trong ngày 1/3 và nhiều khả năng sân bay này sẽ tiếp tục phải đóng cửa, hệ thống đường sắt của nước này cũng phải ngừng hoạt động cho đến ngày 3/3.

Sàn giao dịch chứng khoán Ireland ngừng hoạt động sau giờ giao dịch sáng và sẽ đóng cửa trong cả ngày 2/3.

[Cảnh báo nguy cơ bão tuyết tiếp tục tại các nước châu Âu]

Tình trạng hủy chuyến xảy ra tại nhiều sân bay khác của Anh, trong đó có cả sân bay Heathrow.

Tại Scotland, một loạt sân bay đã phải đóng cửa. Đêm 1/3, hàng trăm người tham gia giao thông đường bộ đã bị mắc kẹt trong xe ôtô khi không thể di chuyển phương tiện trên các tuyến đường.

Giới chức địa phương cảnh báo người dân hạn chế tối đa ra đường. Trong khi đó, cảnh sát quận Lincolnshire, phía Đông xứ England cho biết hầu hết các con đường tại địa phương này đều đang trong tình trạng tê liệt với lớp tuyết phủ dày tới 60 cm tại các khu vực nông thôn.

Sân bay Geneva (Thụy Sĩ) đã phải tạm ngừng hoạt động trong ngày 1/3 sau khi tuyết rơi dày đặc liên tiếp trong 3 giờ đồng hồ, để lại lớp tuyết dày 13cm.

Tại miền Nam nước Pháp, các sân bay ở nhiều thành phố cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình trạng ách tắc giao thông xảy ra tại các đường cao tốc vùng Herault với khoảng 2.000 xe ôtô không thể di chuyển.

Giới chức Thụy Điển cũng khuyến cáo người dân cân nhắc kế hoạch đi lại tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão tuyết.

Chính phủ Macedonia yêu cầu giới chủ lao động miễn 1 ngày làm việc cho phụ nữ mang thai và người lao động trên 60 tuổi, đồng thời chú trọng việc bảo đảm sức khỏe cho công nhân xây dựng trong thời tiết giá lạnh. Nhiệt độ tại Macedonia đã giảm còn -18 độ C trong ngày 1/3.

Theo dự báo của cơ quan chức năng châu Âu, một đợt bão tuyết mới kèm gió lớn với sức gió lên tới 100 km/h sẽ tiếp tục kéo đến bao trùm Ireland, một vùng rộng lớn phía Tây Nam England và xứ Wales của Anh, theo đó tuyết sẽ còn rơi dày đặc, khiến tầm nhìn giảm xuống bằng 0.

Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết Anh Met Offfice ngày 1/3 lần đầu tiên phát đi báo động đỏ về nguy cơ sức khỏe con người bị đe dọa đặc biệt nghiêm trọng do thời tiết giá rét tại England và khu vực phía Nam xứ Wales.

Hiện Anh đã ghi nhận 10 trường hợp tử vong do giá rét và giới chức nước này cảnh báo số người tử vong có thể sẽ tiếp tục tăng.

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã yêu cầu người dân về nhà trước 4 giờ chiều ngày 1/3 và không ra ngoài cho đến khi bão tuyết qua đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục