Tại hội nghị, ngoại trưởng các nước thành viên Cơ quan phát triển liênchính phủ (IGAD) và Cộng đồng Đông Phi (EAC) đã chỉ thị cho các Tổng tham mưutrưởng cũng như các cơ quan tình báo và an ninh các nước thành viên phối hợp cácnỗ lực nhằm ổn định khu vực.
Ngoài ra, vào đầu tháng 11 tới, Ethiopia sẽ tổ chứccuộc họp gồm các lãnh đạo cơ quan an ninh và tình báo để thúc đẩy kế hoạch này.
Trong thông cáo chung, các ngoại trưởng cũng tái khẳng định quyết tâm ủnghộ những nỗ lực nhằm đưa ra trước công lý những kẻ đã lên kế hoạch và thực hiệnvụ tấn công khủng bố vừa qua ở Westgate (Kenya) cướp đi sinh mạng của 70 ngườivà làm hơn 200 người bị thương.
Đồng thời, các bộ trưởng đã tái khẳng định nhữngnỗ lực nhằm hợp tác và phối hợp chống khủng bố và các phần tử cực đoan dưới mọihình thức.
Thông cáo nêu rõ mặc dù đã có những tiến bộ rõ rệt trên mặt trậnchính trị và an ninh tại Somalia, song IGAD và EAC cũng bày tỏ quan ngại đối vớimối đe dọa nghiêm trọng mà phiến quân Al-Shabaab và al-Qaeda sẽ tiếp tục đặt rađối với hòa bình và an ninh ở Somalia và khu vực Đông Phi.
Hội nghị trên diễn ra sau một cuộc họp của cảnh sát trưởng các nước EAC,trong đó nhất trí thành lập các trung tâm khác nhau trong khu vực nhằm tăng khảnăng ứng phó với các thách thức khác nhau tại các nước thành viên như bạo lựcliên quan đến giới tính, giảm nhẹ thảm họa, điều tra hình sự và giải giáp quânsự.
IGAD là khối thương mại khu vực gồm tám nước châu Phi là Djibouti, Eritrea,Ethiopia, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Kenya và Uganda. Trong khi đó, EAC là mộttổ chức liên chính phủ gồm năm quốc gia Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania vàUganda./.