Cháy bệnh viện COVID-19 ở Bắc Macedonia, ít nhất 10 người thiệt mạng

Bắc Macedonia: Cháy bệnh viện điều trị COVID-19, ít nhất 10 người chết

Bộ trưởng Y tế Bắc Macedonia cho biết, ngọn lửa bùng phát tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Tetovo, phía Tây Bắc nước này và hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.
Bắc Macedonia: Cháy bệnh viện điều trị COVID-19, ít nhất 10 người chết ảnh 1Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Tetovo (Bắc Macedonia), ngày 8/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Y tế Bắc Macedonia Venko Filipce cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở nước này trong ngày 8/9.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Filipce thông báo ngọn lửa bùng phát tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Tetovo, phía Tây Bắc của Bắc Macedonia và hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ông cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng, nhưng con số này có thể tiếp tục tăng lên. Ông Filipce cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

[Hỏa hoạn tại nhà tù ở Indonesia khiến ít nhất 40 người thiệt mạng]

Lực lượng cứu hỏa đã nhận được thông báo về vụ hỏa hoạn vào khoảng 19 giờ GMT (2 giờ sáng ngày 9/9, giờ Việt Nam) và đã dập tắt được ngọn lửa sau khoảng 45 phút.

Bệnh viện nói trên mới được thiết lập hồi năm ngoái để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Bắc Macedonia có khoảng 2 triệu dân, và hệ thống y tế của quốc gia Balkan này đang rơi vào tình trạng quá tải do số bệnh nhân COVID-19 gia tăng trong thời gian gần đây, trong khi số ca tử vong ở mức khoảng 30 người mỗi ngày.

Đến nay, Bắc Macedonia đã ghi nhận tổng cộng 6.100 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục