Cháy nhà ở Lâm Đồng lúc rạng sáng, ba bố con tử vong thương tâm

Căn nhà bị cháy ở thôn 3, xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng nằm cách khá xa khu dân cư nên vụ cháy được phát hiện khá chậm, ảnh hưởng đến công tác chữa cháy.
Cháy nhà ở Lâm Đồng lúc rạng sáng, ba bố con tử vong thương tâm ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Ông Trương Quốc Khánh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã khiến ba cha con trong một gia đình thiệt mạng, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 8/11, tại nhà anh Vương Văn Toàn, dân tộc Tày, ở thôn 3, xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông.

Khi phát hiện hỏa hoạn, người dân đã hô hoán, dập lửa nhưng do căn nhà làm bằng gỗ và vật liệu dễ cháy, kết hợp với gió thổi mạnh nên ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Vụ cháy làm anh Toàn cùng hai con gái là Vương Thị Hồng (sinh năm 2007) và Vương Thị Huệ (sinh năm 2008) tử vong.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liêng S’rônh Trương Quốc Khánh cho biết căn nhà của anh Toàn nằm cách khá xa khu dân cư nên vụ cháy được phát hiện khá chậm, ảnh hưởng đến công tác chữa cháy. Gia đình anh Toàn có hoàn cảnh khó khăn, vợ của anh Toàn đi làm ở Bình Dương để có thêm thu nhập nuôi hai con.

Lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục