Chi 325.000 euro mua bức thư tay của Napoleon

Một bức thư hiếm hoi bằng tiếng Anh do chính tay Hoàng đế Napoleon soạn thảo đã được bán với giá 325.000 euro.
Chi 325.000 euro mua bức thư tay của Napoleon ảnh 1
Quang cảnh buổi đấu giá (Nguồn: AFP)

Một bức thư hiếm hoi bằng tiếng Anh do chính tay hoàng đế Pháp NapoleonBonaparte soạn thảo đã được bán với giá 325.000 euro trong buổi đấu giá diễn rangày 10/6 tại Paris. Bức thư dài 1 trang, tràn ngập lỗi chính tả, được viết ngày9/3/1816. Bức thư này được viết trên hòn đảo Saint Helena, nơi hoàng đế lẫylừng của nước Pháp này bị đi đày sau thất bại ở trận Waterloo nổi tiếng. Theonhà đấu giá Osenat thì đây là một trong ba bức thư duy nhất còn lại trên thếgiới. Bức thư đã thuộc về Bảo tàng Thư từ và Bản thảo Pháp khi họ ra giá cao gấp 5lần giá khởi điểm của nhà đấu giá Osenat, Paris, Pháp. Trong cuốn “Memorial of Saint Helena” do sĩ quan phụ tá Las Cases củaNapoleon viết, có thể thấy vị hoàng đế nước Pháp đã cố gắng trao đổi với ôngbằng tiếng Anh để trau dồi thứ ngôn ngữ này. Một đoạn trong cuốn sách viết rằng: “Hoàng đế đã không ngủ được cả đêm dochứng mất ngủ, và ông ấy đã quyết định viết cho tôi một bức thư bằng tiếng Anh.Ông ấy gửi cho tôi và tôi chỉnh sửa lại những lỗi ngữ pháp rồi gửi lại cho ôngấy bằng tiếng Anh. Napoleon cho biết rằng ông đã hiểu bức thư và có thể tự tin giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ mới này." Song bất chấp những nỗ lực động viên của Las Cases, khả năng tiếng Anh củaNapoleon vẫn ở mức kém cỏi và phải rất khó khăn để người đọc có thể hiểu đượcông muốn nói gì. Sau khi thất bại tại trận Waterloo trước quân Anh năm 1815, Napoleon đã bịđi đày tại đảo Saint Helena và sáu năm sau ông đã qua đời tại đây ở tuổi 51./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

5 tỷ phú Việt Nam nắm giữ hơn 38 tỷ USD

Trong số 5 tỷ phú USD của Việt Nam, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là 28,4 tỷ USD, đã tăng hơn 20 tỷ USD (đầu năm 2025 có tài sản là 6,5 tỷ USD).

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.