Chi tiêu hộ gia đình giảm - nguy cơ suy thoái sâu của kinh tế Nhật Bản

Tháng thứ 6 liên tiếp chi tiêu hộ gia đình ở Nhật Bản giảm do nhu cầu đối với du lịch, quần áo và đi ăn ngoài đã giảm khi Chính phủ yêu cầu người dân hạn chế đi ngoài và các doanh nghiệp đóng cửa.
Một cửa hàng tạp hóa tại Tokyo, Nhật Bản ngày 4/5/2020. (Ảnh: TXH/TTXVN)
Một cửa hàng tạp hóa tại Tokyo, Nhật Bản ngày 4/5/2020. (Ảnh: TXH/TTXVN)

Chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản giảm mạnh nhất trong 5 năm làm dấy lên đồn đoán dịch COVID-19 đẩy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào suy thoái sâu.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) ngày 8/5 công bố số liệu cho thấy chi tiêu hộ gia đình tại nước này trong tháng 3/2020 giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019, lớn hơn mức giảm 0,3% trong tháng 2/2020, và là mức giảm lớn nhất trong 5 năm.

Đây là tháng thứ 6 liên tiếp kể từ tháng 10/2019 Nhật Bản ghi nhận chi tiêu hộ gia đình giảm.

Mỗi hộ gia đình với nhiều hơn hai thành viên tại Nhật Bản chi trung bình 292,214 yen (2.750 USD) trong tháng 3/2020.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nói trên chủ yếu do nhu cầu đối với du lịch, quần áo và đi ăn ngoài giảm giữa bối cảnh Tokyo yêu cầu người dân hạn chế đi ngoài và các doanh nghiệp đóng cửa.

[Nhật Bản bắt đầu chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể]

Tháng 3/2020 ghi nhận chi tiêu hộ gia đình vào một số loại nhu yếu phẩm tăng mạnh.

Cụ thể, chi tiêu vào mỳ Ý tăng 44% giữa bối cảnh người dân nấu ăn tại nhà thường xuyên hơn, chi vào việc mua máy chơi điện tử tăng hơn gấp đôi khi trường học đóng cửa buộc học sinh nghỉ ở nhà. Mặc dù vậy, đà tăng này không đủ để bù đắp cho nhu cầu đối với các mặt hàng khác sụt giảm.

Theo dự kiến, Nhật Bản vào ngày 18/5 sẽ công bố dữ liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1/2020.

Hãng tin Reuters trong tuần trước công bố kết quả cuộc thăm dò cho thấy giới phân tích dự báo GDP của Nhật Bản trong quý 1/2020 có thể đã giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi giảm 22% trong quý hiện tại.

Dữ liệu về chi tiêu hộ gia đình mới công bố được cho là sẽ tác động không tốt đến số liệu GDP của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục