Chiêm ngưỡng 44 tác phẩm hội họa đẹp về đất nước-con người Việt Nam

44 các tác phẩm, hầu hết là kết quả của hoạt động giao lưu sáng tác tại Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đang được trưng bày tại Triển lãm giao lưu nghệ sỹ Việt Nam với nghệ sỹ các nước châu Á tại Hà Nội
Chiêm ngưỡng 44 tác phẩm hội họa đẹp về đất nước-con người Việt Nam ảnh 1(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm giao lưu nghệ sỹ Việt Nam với nghệ sỹ các nước châu Á chính thức khai mạc chiều 25/8 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho biết, đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Ninh Bình và Hà Nội, nhằm tăng cường hiểu biết, đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia châu Á trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thông qua hoạt động này, các nghệ sỹ châu Á sẽ có cơ hội tham quan, tìm hiểu về cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; có dịp để giao lưu, trao đổi, xây dựng mối quan hệ nhằm tăng cường phát triển hoạt động mỹ thuật trong khu vực châu Á.

Triển lãm trưng bày 44 các tác phẩm của 22 nghệ sỹ, trong đó hầu hết là kết quả của hoạt động giao lưu sáng tác tại Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tham dự triển lãm, công chúng yêu nghệ thuật được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật đa dạng về phong cách, mang đậm bản sắc văn hóa của các quốc gia châu Á.

[Nhóm họa sỹ G39 tiếp tục đấu giá tranh vì ‘Những trái tim ấm áp’]

Triển lãm giao lưu nghệ sỹ Việt Nam với nghệ sỹ các nước châu Á là một hoạt động nghệ thuật kết nối nghệ sỹ các nước châu Á và ASEAN, được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức liên tục trong mấy năm qua.

Đây cũng là dịp để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên, phong tục tập quán của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, tạo điệu kiện để nghệ sỹ các nước châu Á có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi nghề nghiệp và sáng tác tác phẩm.

Để có những tác phẩm trưng bày tại triển lãm, trước đó, 22 nghệ sỹ của các nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar, Philipines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã thực hiện chương trình giao giao lưu nghệ thuật tại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình từ ngày 21-24/8.

Triển lãm mở cửa đến ngày 3/9/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).