Chính phủ Bỉ tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Phi

Ngày 8/1, Bỉ và Rwanda đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chính trị thường xuyên nhằm tạo dựng mối quan hệ ổn định và hữu nghị giữa hai quốc gia sau thời kỳ căng thẳng.
Chính phủ Bỉ tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Phi ảnh 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Bỉ Alexander De Croo trong chuyến thăm Rwanda. (Ảnh: newsofrwanda.com)

Ngày 8/1, Bỉ và Rwanda đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chính trị thường xuyên nhằm tạo dựng mối quan hệ ổn định và hữu nghị giữa hai quốc gia sau thời kỳ căng thẳng. Đối thoại thường xuyên cũng giúp 2 bên tham khảo về những vấn đề như không gian chính trị, vai trò của xã hội dân sự, tự do ngôn luận và đa nguyên.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, đây là kết quả chuyến thăm Rwanda của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reyder và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Alexander De Croo.

Bỉ và Rwanda cũng thống nhất thúc đẩy phát triển mối quan hệ chính trị và đầu tư. Bí quyết công nghệ của Bỉ trong lĩnh vực năng lượng, làm sạch nguồn nước, xử lý rác thải, công nghệ sinh học, số hóa... phù hợp với các ưu tiên phát triển của Chính phủ Rwanda.

Thời gian qua, Rwanda cũng đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực y tế, chống đói nghèo giúp quốc gia này thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) về giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh và bà mẹ, từ đó khuyến khích Bỉ tiếp tục hợp tác với Rwanda trong 3 lĩnh vực là năng lượng, y tế và phi tập trung.

Chuyến thăm cũng là dịp để đánh giá về tình hình khu vực, đặc biệt việc triển khai hiệp định khung Addis Abeba được 11 quốc gia châu Phi ký kết hồi tháng 2/2013 dưới sự chủ trì của Liên hợp quốc nhằm đem lại hòa bình cho miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo sau hàng thập kỷ chìm trong xung đột.

Trước đó, ngày 7/1, hai phó thủ tướng Bỉ cũng đã tới thăm Burundi. Tại cuộc gặp Tổng thống Burundi Nkurunziza, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders tuyên bố Chính phủ Bỉ ủng hộ thành lập nhóm quan sát bầu cử cho toàn bộ tiến trình bầu cử tại Burundi năm 2015, trong đó có sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU).

Để hỗ trợ tổ chức bầu cử ở Burundi, Bỉ viện trợ cho quốc gia này 4 triệu euro, trong đó 2 triệu euro đã được giải ngân. Bỉ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của Burundi với mức hỗ trợ liên tục tăng kể từ năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục