Chính phủ Brazil hủy thỏa thuận tiếp nhận người di cư

Chính phủ của Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer thông báo hủy mọi thỏa thuận tiếp nhận người di cư đã ký kết dưới thời của Tổng thống Dilma Rousseff.
Chính phủ Brazil hủy thỏa thuận tiếp nhận người di cư ảnh 1Tổng thống lâm thời Brazil Michel Teme. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/6, chính phủ của Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer thông báo hủy mọi thỏa thuận tiếp nhận người di cư đã ký kết dưới thời của Tổng thống Dilma Rousseff, người vừa bị Quốc hội đình chỉ chức vụ.

Một nguồn tin của chính phủ lâm thời Brazil cho biết biện pháp này là nhằm đảm bảo an ninh đất nước trước những mối đe dọa từ bên ngoài.

Trước đó, hồi tháng 3/2016, Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ của bà Rousseff, ông Eugene Aragon đã làm việc với Đại sứ Đức về việc tiếp nhận thêm người di cư Syria.

Sau đó, ông này thông báo có thể cho phép 100.000 người Syria nhập cư tới Brazil trong 5 năm tới.

Đại diện Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Brazil đã nhiều lần đánh giá cao thiện chí của chính phủ Tổng thống Rousseff trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay.

Từ năm 2013, Brazil đã bắt đầu cấp thị thực nhân đạo đặc biệt cho các nạn nhân của cuộc xung đột tại Syria.

Trong giai đoạn 2013-2015, Brasilia đã tiếp nhận hơn 2.000 người di cư đến từ quốc gia Trung Đông này, cùng với gần 6.000 người đến từ 80 quốc gia khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.