Chính phủ Colombia hối thúc ELN xác định thời điểm hòa đàm

Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia trong quá trình đối thoại sơ bộ với nhóm ELN cảnh báo thời gian để bắt đầu hòa đàm chính thức đã hết.
Chính phủ Colombia hối thúc ELN xác định thời điểm hòa đàm ảnh 1Các thành viên ELN. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/2, ông Frank Pearl, trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia trong quá trình đối thoại sơ bộ với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), cảnh báo rằng thời gian để bắt đầu hòa đàm chính thức đã hết.

Phát biểu trong buổi họp báo ở Phủ Tổng thống, ông Pearl nhấn mạnh thời gian để ELN đưa ra quyết định hòa đàm chính thức như những gì đang diễn ra giữa Chính phủ với nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) nhằm chấm dứt xung đột vũ trang đã hết.

Ông này tuyên bố việc ELN tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại sơ bộ để đi tới hòa đàm chính thức là không đúng, từ cuối năm ngoái chính phủ đã đề xuất tiếp tục đối thoại nhưng cho tới nay lực lượng này không đưa ra câu trả lời.

Tuyên bố của Chính phủ Colombia được đưa ra sau khi ELN, nhóm vũ trang lớn thứ 2 ở nước Nam Mỹ sau FARC, cho rằng sự chậm chễ trong hòa đàm là do phía chính phủ.

Được thành lập năm 1964, ELN hiện có khoảng 3.000 thành viên. Chính phủ và ELN đã tiến hành đàm phán sơ bộ về lộ trình và những điểm chính cần thỏa thuận từ 2 năm nay nhưng thời điểm đàm phán chính thức chưa được ấn định. Lúc này, hai bên luôn đổ lỗi cho nhau vì sự chậm chễ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.