Chính phủ Đức muốn siết chặt kiểm soát cơ quan tình báo liên bang

Đức đã nhất trí tăng cường kiểm soát Cục Tình báo liên bang Đức, đồng thời thông qua những chế tài mới nhằm quản lý các hoạt động tình báo của cơ quan này.
Chính phủ Đức muốn siết chặt kiểm soát cơ quan tình báo liên bang ảnh 1Trụ sở Cục Tình báo liên bang Đức (BND) tại Pullach, miền nam Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/6, Liên minh cầm quyền ở Đức ngày 3/6 đã nhất trí tăng cường kiểm soát Cục Tình báo liên bang Đức (BND), đồng thời thông qua những chế tài mới nhằm quản lý các hoạt động tình báo của cơ quan này.

Gói biện pháp cải cách BND bị trì hoãn lâu nay đã được đại diện của liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) cầm quyền thông qua tại một cuộc họp ở Phủ thủ tướng Đức.

Chính phủ Đức nghiêm cấm BND do thám các nước trong Liên minh châu Âu, công dân nội khối cũng như các thể chế EU ngoại trừ các trường hợp bị nghi liên quan tới hoạt động khủng bố.

Các nguồn tin cũng cho biết trong tương lai, BND sẽ chỉ được phép tiến hành các hoạt động do thám mang tính chiến lược ở nước ngoài dựa trên các từ khoá sau khi được sự chấp thuận của bộ ba gồm người đứng đầu BND, Văn phòng Phủ Thủ tướng và một uỷ ban thẩm phán độc lập thông qua.

Ngoài ra, báo chí Đức ngày 3/6 cũng cho biết, Uỷ ban Điều tra NSA thuộc Quốc hội Đức sẽ có thêm nhiệm vụ mới là điều tra các hoạt động do thám của BND đối với "các quốc gia thân hữu" bên cạnh nhiệm vụ hiện nay là điều tra sự hợp tác giữa BND với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Các chế tài mới cần được Quốc hội Đức thông qua để có hiệu lực thi hành. Dự luật này đã được các đảng Cánh tả và đảng Xanh ủng hộ, trong khi liên minh cầm quyền cho biết sẽ không ngăn cản khi dự luật được đưa ra biểu quyết ở Quốc hội trong phiên họp tới.

Thời gian qua, BND đã vướng vào hàng loạt vụ bê bối liên quan tới các hoạt động tình báo, trong đó có hành động tiếp tay cho NSA do thám các quốc gia đồng minh châu Âu cũng như có các hoạt động do thám mờ ám theo các từ khoá vì mục đích riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.