Chính phủ Nga muốn thành lập khu vực sòng bạc ở Crimea

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên quốc hội một dự luật về biến Crimea thành một khu vực đánh bạc hợp pháp.
Chính phủ Nga muốn thành lập khu vực sòng bạc ở Crimea ảnh 1Một góc thành phố Sevastopol ở Crimea. (Nguồn: Itar-tass)

Theo AFP, ngày 21/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên quốc hội một dự luật về biến Crimea thành một khu vực đánh bạc hợp pháp trong bối cảnh Moskva tìm cách đưa bán đảo trên Biển Đen này thoát khỏi nghèo đói.

Dự luật nhấn mạnh ranh giới chính xác của khu vực sòng bạc mới sẽ do chính quyền "Cộng hòa Crimea" quyết định.

Nga hiện chỉ có bốn khu vực chính thức hợp pháp hóa việc đánh bạc, vốn được thành lập sau khi ông Putin đưa ra luật chống cờ bạc cứng rắn vào năm 2009 - theo đó đóng cửa toàn bộ các sòng bạc trên khắp đất nước.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh lập Ủy ban Quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội ở Crimea và Sevastopol. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục