Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ khắc phục sự cố vỡ đập ở Lào

Nhằm giúp đỡ Lào khắc phục sự cố vỡ đập tại tỉnh Attapeu, Chính phủ và các cơ quan, đoàn thể Việt Nam đã nỗ lực triển khai biện pháp hỗ trợ dưới nhiều hình thức.
Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ khắc phục sự cố vỡ đập ở Lào ảnh 1Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Attapeu Võ Văn Mừng trao tặng số tiền 1 triệu Kip cho 3 gia đình bị ảnh hưởng sau sự cố vỡ đập thủy điện. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Nhằm giúp đỡ Lào khắc phục sự cố vỡ đập tại tỉnh Attapeu, Chính phủ và các cơ quan, đoàn thể Việt Nam đã nỗ lực triển khai biện pháp hỗ trợ dưới nhiều hình thức.

Theo thống kê sơ bộ từ Bộ Ngoại giao, tính đến 17 giờ ngày 29/7/2018, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ 200.000 USD cho Chính phủ Lào từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cùng 100 tấn gạo đồng thời, Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp 150 bộ nhà bạt từ kho dự trữ quốc gia để cứu trợ.

[Những chuyến hàng cứu trợ Việt Nam vào vùng lũ Sanamxay]

Đến chiều 27/7, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 5 tổ chức lực lượng gồm hơn 100 cán bộ, chiến sỹ, 9 ô tô các loại, cùng cơ số thuốc đủ khám chữa bệnh cho 500 người, hàng cứu trợ gồm lương thực, thực phẩm, nước đóng chai trị giá 450 triệu đồng (khoảng 18.900 USD). Binh đoàn 15 đã hỗ trợ 10 triệu kíp (khoảng 1.250 USD) cho tỉnh Attapeu. Trong ngày, lực lượng Quân y đã khám chữa bệnh cho 200 người dân trong khu vực bị nạn. Các lực lượng của Quân khu 5 phối hợp với các lực lượng của Lào tham gia tìm kiếm người mất tích, điều hành giao thông.

Cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Lào và một số Hội, đoàn thể người Việt Nam tại Lào quyên góp được số tiền ủng hộ tổng cộng trên 10.000 USD (trong đó Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đóng góp khoảng 2.200 USD, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientinane quyên góp gần 6.000 USD…)

Để ủng hộ công tác khắc phục sự cố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao 300 triệu đồng (khoảng 12.600 USD) quyên góp thông qua Đại sứ quán Lào tại Hà Nội. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ nhân dân Lào 500 triệu đồng (khoảng 21.000 USD).

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 50.000 USD để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng qua Hội Chữ thập đỏ Lào. Dự kiến trong ngày 30/7 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ cử đoàn đến Attapeu trao 100 thùng hàng gia đình (gồm chăn, màn, dụng cụ nấu ăn...), đồng thời tiếp tục vận động doanh nghiệp ủng hộ thêm.

Là địa phương giáp ranh và có quan hệ kết nghĩa, gắn bó với tỉnh Attapeu, tỉnh Kon Tum đã cử Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu sang trao 550 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá khoảng 200 triệu đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Attapeu, tổng giá trị tương đương trên 31.500 USD. Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch cử đoàn do Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung dẫn đầu đi Attapeu từ ngày 1-2/8 để trao ủng hộ 100.000 USD tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Công ty Star Telecom (Unitel – liên doanh của Viettel tại Lào) đã trao 300 triệu kíp (khoảng 35.700 USD) qua Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào để ủng hộ người dân bị thiệt hại. Ngoài ra, Công ty Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ 50 tấn gạo, 100.000 gói mì tôm, 5 tấn cá khô, 2.000 bộ quần áo, 100 túi bảo quản tử thi cho Lào. Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cử đoàn gồm 18 bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng theo đường bộ, có mặt tại Attapeu từ ngày 25/7, lập trung tâm dã chiến để thăm khám, cấp phát thuốc cho nhiều người dân Lào lánh nạn.

Hiện nhiều bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục tổ chức quyên góp ủng hộ Lào khắc phục sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục