Chính phủ Venezuela và phe đối lập thông báo nối lại đối thoại

Đại sứ Venezuela tại Cộng hòa Dominicana cho biết đối thoại sẽ nối lại vào tuần tới sau cuộc bầu bầu cử địa phương của nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10.
Chính phủ Venezuela và phe đối lập thông báo nối lại đối thoại ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc họp tại Caracas ngày 25/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/10, Đại sứ Venezuela tại Cộng hòa Dominicana Alí Uzcategui cho biết chính phủ và phe đối lập tại Venezuela sẽ nối lại đối thoại vào tuần tới tại Cộng hòa Dominicana.

Quá trình đối thoại này đã được khởi động lại từ ngày 13/9 vừa qua sau hơn 9 tháng gián đoạn, theo đề xuất của Tổng thống Cộng hòa Dominicana Danilo Medina và cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Rodríguez Zapatero.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu với báo giới, Đại sứ Uzcategui cho biết theo chỉ đạo của Chính phủ Venezuela, đối thoại sẽ nối lại vào tuần tới sau cuộc bầu bầu cử địa phương của nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10.

Ông bày tỏ lạc quan về triển vọng của cuộc đối thoại với nhận định cuộc đối thoại sẽ mang lại “những kết quả cần thiết để đảm bảo nền dân chủ và hòa bình mà người dân Venezuela cần phải có."

Bộ trưởng Hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana Miguel Mejía cũng bày tỏ tin tưởng cuộc đối thoại lần này có thể thành công.


[Venezuela: Phe đối lập tố cáo “gian lận” trong tranh cử]

Trước đó, phát biểu trong một chương trình truyền hình quốc gia hôm 8/10, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết chính quyền của ông đã hoàn thành một văn bản thỏa thuận để đưa ra đối thoại với liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập.

Ông tin tưởng mức độ thành công của văn bản thỏa thuận này lên tới 95%.

Trong khi đó, tuần trước, nghị sỹ Luis Florido, đại diện phe đối lập Venezuela tham gia đối thoại, đã bác bỏ khả năng có tiến triển trong đàm phán với chính phủ.

Theo kế hoạch, hai bên đã trở lại bàn đối thoại tại Cộng hòa Dominicana hôm 27/9 vừa qua, tuy nhiên phe đối lập đã không tới dự và nêu điều kiện tiếp tục đàm phán.

Theo ông Florido, MUD sẽ không đối thoại với chính phủ của Tổng thống Maduro với lý do chưa hội tụ đủ điều kiện, cho rằng chính phủ đã không đáp ứng một số điều kiện mà họ đưa ra, trong đó có việc mở một kênh hỗ trợ nhân đạo, đảm bảo tiến hành bầu cử và trả tự do cho các “tù nhân chính trị”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục