Đại đa số ý kiến tại diễn đàn cho rằng, không thể không sử dụng điện hạt nhân vì“không thể hy sinh tăng trưởng kinh tế bởi vấn đề năng lượng.”
Diễn đàn đã tập trung chỉ trích các phương án lựa chọn chính sách năng lượng củachính phủ, gồm ba phương án được nêu là đến năm 2030 giảm mức độ phụ thuộc vàođiện hạt nhân xuống còn 0%, 15% và 20-25%.
Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ rút gọn chỉ còn một sự lựa chọn vào cuối tháng Támtới và dù với phương án nào thì cũng cần tăng nguồn năng lượng có khả năng táitạo lên trên 25%.
Lãnh đạo một số tập đoàn lớn, như Tập đoàn thép Nhật Bản (NSC) và Tập đoànToshiba, đã chỉ trích chính sách năng lượng của chính phủ, cho rằng cần xem xétlại mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính và cần ưu tiên thảo luận chính sách đảmbảo năng lượng trong ngắn hạn./.