Chống thương tích trẻ em miền Trung-Tây Nguyên

Liên hoan truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trẻ em khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2011 diễn ra tối 17/12, tại Đà Nẵng.
Tối 17/12, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn phối hợp với Hội đồng ĐộiTrung ương tổ chức Liên hoan truyền thông phòng chống tai nạn thương tích trẻ emkhu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2011.

Tham dự liên hoan có 9 đội với 150 tuyên truyền viên nòng cốt của thanhthiếu niên đại diện cho 8 tỉnh, thành phố khu vực gồm: Ninh Thuận, Bình Định,Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đăk Nông, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Tại liên hoan các đội tham gia thể hiện các nhiều phần thi thông qua cácthể loại như tiểu phẩm kịch, hát, kể chuyện… do các đội tự chọn nội dung, xâydựng kịch bản và trình diễn, nhằm tuyên truyền về các nguy cơ, tác hại và hậuquả của tại nạn thương tích tới sức khỏe, đời sống của trẻ em đồng thời kêu gọiđoàn viên thanh niên và cộng đồng có những hành động và biện pháp thiết thựctham gia phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng môi trường sống an toàn, lànhmạnh cho trẻ.

Theo số liệu của Bộ Y tế cho thấy tính trung bình trên toàn quốc mỗi tuầncó gần 1.000 trẻ em bị thương nặng do tại nạn thương tích gây ra xuất phát từcác nguyên nhân như: Bỏng, tai nạn giao thông, đuối nước, ngộ độc, điện giật…

Tai nạn thương tích là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em chiếm75%; phần lớn tai nạn thương tích trẻ em được biết đến gắn với sự thiếu hụt vềnhận thức, ý thức của gia đình, cộng đồng và bản thân trẻ em về tại nạn thươngtích.

Liên hoan còn là sân chơi nơi học tập trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng vềphòng chống tai nạn thương tích cho bản thân và các em trở thành là những tuyêntruyền viên tích cực trong hoạt động truyền thông trong cộng đồng./.

Trần Lê Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đại biểu và bà con nhân dân vùng biên giới Kim Phú (Quảng Trị) phấn khởi khánh thành nhà mới. (Ảnh: TTXVN phát)

Những căn nhà nghĩa tình trên miền biên giới

Những ngôi nhà mới được bàn giao không chỉ giúp các hộ dân có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.