Chư ni Phật giáo Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, thực hiện từ thiện xã hội

Năm năm qua, Ni giới Phật giáo Việt Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trường dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, giữ vững niềm tin đạo pháp và chính sách pháp luật của Nhà nước.
Chư ni Phật giáo Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, thực hiện từ thiện xã hội ảnh 1Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 10/1, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thiền viện Quảng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), công bố Quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX và thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tăng sự Trung ương cùng các chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện một số ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận, tán dương những thành tựu trong công tác Phật sự mà Phân ban Ni giới Trung ương và các địa phương đã đạt được trong nhiệm kỳ VIII, góp phần vào sự lớn mạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tin tưởng Phân ban Ni giới Trung ương khóa IX tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp hoàn thành chương trình hoạt động 13 điểm đã đề ra.  

[Phật giáo Việt Nam TP.HCM thực hiện từ thiện xã hội gần 760 tỷ đồng]

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đề nghị Phân ban Ni giới Trung ương tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, kính Phật trọng tăng, tôn trọng tinh thần giới luật để góp phần cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng ổn định, trang nghiêm trong lòng dân tộc; tổ chức cho Ni giới triển khai nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ IX; học tập Hiến chương, các nội quy, quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tích cực triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm 2023…

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Phật sự của chư ni Phật giáo Việt Nam; đặc biệt là trong hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ cùng chính quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi cùng các hoạt động khác như tổ chức các khóa tu tập, các khóa tu mùa Hè…

Chư ni Phật giáo Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, thực hiện từ thiện xã hội ảnh 2Trao quyết định nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp cùng các ngành chức năng và các địa phương để hỗ trợ hoạt động của Ni giới Phật giáo, đặc biệt trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tích cực tham gia các phong trào do Mặt trận các cấp phát động; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành trong các hoạt động hành đạo, cùng chung tay xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh. 

Năm năm qua, Ni giới Phật giáo Việt Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trường dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, giữ vững niềm tin đạo pháp và chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết một lòng sống tốt đạo đẹp đời, hoàn thành các nhiệm vụ của Trung ương Giáo hội giao phó.

Đặc biệt, thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ, Ni giới Phật giáo Việt Nam đã thực hiện các hoạt động xã hội tại các địa phương với tổng giá trị hơn 2.330 tỷ đồng. 

Hội nghị cũng nhất trí đề ra phương hướng hoạt động của Phân ban Ni giới Trung ương khóa IX gồm 13 điểm; trong đó tập trung thực hiện tốt các chương trình hoạt động của Hội đồng Trị sự và Ban Tăng sự Trung ương đề ra; tiếp tục phát huy hơn nữa những hoạt động mang tính ưu điểm của Ni giới như giáo dục mầm non, các hoạt động từ thiện, làm tốt các hoạt động tăng sự, nghi lễ, giáo dục, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử…

Tại buổi lễ, đã diễn ra nghi lễ công bố Quyết định chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới Trung ương gồm 32 thành viên Ban Chứng minh, 12 thành viên Ban cố vấn, 57 Ủy viên Thường trực, 77 Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được suy cử làm Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục