Chủ tịch ECOWAS nhấn mạnh biện pháp ngoại giao cho khủng hoảng Niger

Phát biểu với vai trò là Chủ tịch ECOWAS, Tổng thống Tinubu nhấn mạnh rằng điều quan trọng là ưu tiên các biện pháp ngoại giao, coi đây là đường hướng và cách tiếp cận cơ bản của ECOWAS.
Chủ tịch ECOWAS nhấn mạnh biện pháp ngoại giao cho khủng hoảng Niger ảnh 1Ông Mohamed Toumba (thứ 3, phải), thành viên chính quyền quân sự Niger tự xưng - Hội đồng quốc gia bảo vệ tổ quốc (CNSP) - dự cuộc míttinh của những người ủng hộ, tại Niamey, ngày 6/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu nhấn mạnh lãnh đạo các quốc gia Tây Phi cần thử mọi biện pháp ngoại giao để đảm bảo lập lại trật tự hiến pháp ở Niger.

Thông điệp này được Tổng thống Tinubu đưa ra khi chủ trì cuộc họp của các nhà lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tại thủ đô Abuja của Nigeria.

Phát biểu khai mạc cuộc họp với vai trò là Chủ tịch ECOWAS, Tổng thống Tinubu nhấn mạnh rằng điều quan trọng là ưu tiên các biện pháp ngoại giao, coi đây là đường hướng và cách tiếp cận cơ bản của ECOWAS.

[Nga: ECOWAS can thiệp không giúp bình thường hóa tình hình tại Niger]

Nhà lãnh đạo này nói: “Chúng ta cần can dự với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả giới lãnh đạo đảo chính, thông qua việc tiến hành các cuộc đối thoại sớm nhất có thể.”

Ông Tinubu nói thêm rằng mục đích của các cuộc đối thoại như vậy nhằm khôi phục quyền lực cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum cũng như khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger.

Cuộc họp trên diễn ra sau khi thời hạn của tối hậu thư do ECOWAS đưa ra đối với chính quyền quân sự ở Niger đã trôi qua.

Trong tối hậu thư này, lãnh đạo các nước thành viên ECOWAS cảnh báo sẽ có biện pháp can thiệp quân sự nếu các tướng lĩnh tiến hành vụ đảo chính không khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum trước ngày 6/8.

Cho đến nay, giới lãnh đạo đảo chính ở Niger chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán do cộng đồng quốc tế thúc đẩy.

Hồi tuần trước, trong nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng ở Niger, bộ trưởng quốc phòng của khối đã đưa ra các kế hoạch, trong đó có kế hoạch can thiệp quân sự ở Niger.

Trong khuôn khổ cuộc họp nói trên, lãnh đạo của các nước thành viên cũng tiến hành các phiên thảo luận riêng rẽ, trong đó có thể bao gồm thảo luận về các kế hoạch nói trên.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về tình trạng của Tổng thống Bazoum và gia đình sau khi có thông tin những người này đã bị giam lỏng trong Dinh thự tổng thống mà không có thực phẩm bổ sung, không có điện hay nước sử dụng trong nhiều ngày.

Người phát ngôn Liên hợp quốc cho biết ông Guterres kêu gọi lập tức trả tự do vô điều kiện và phục chức cho Tổng thống Bazoum.

Cuộc đảo chính hôm 26/7 ở Niger làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đẩy khu vực Tây Phi vào vòng xoáy bất ổn. Khu vực Sahel thuộc Tây Phi là một trong những khu vực nghèo nhất trên thế giới và phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố kéo dài.

Do đó, khu vực này có nguy cơ rơi vào bất ổn hơn nữa nếu cuộc khủng hoảng nói trên trở nên trầm trọng hơn.

Vài giờ trước khi diễn ra cuộc họp của ECOWAS, chính quyền quân sự ở Niger đã công bố "danh sách 21 bộ trưởng" và thúc đẩy chương trình nghị sự của Nội các do quân đội đứng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục