Chủ tịch Hải Phòng trả lời kiến nghị của các hộ kinh doanh ở chợ Sắt

Các hộ dân đề nghị thành phố Hải Phòng xây dựng chợ, nơi kinh doanh mới cho các hộ tương xứng hoặc tốt hơn chợ Sắt; yêu cầu phải có địa điểm ổn định, phù hợp rồi mới được thực hiện việc di chuyển.
Chủ tịch Hải Phòng trả lời kiến nghị của các hộ kinh doanh ở chợ Sắt ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Hoàng Tùng/TTXVN phát)

Ngày 16/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trực tiếp chủ trì buổi tiếp và trả lời kiến nghị của các hộ dân đang kinh doanh tại chợ Sắt.

Các hộ dân có kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc di chuyển các hộ kinh doanh tại chợ Sắt để thực hiện dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần May-Diêm Sài Gòn.

Các hộ dân đề nghị thành phố xây dựng chợ, nơi kinh doanh mới cho các hộ tương xứng hoặc tốt hơn chợ Sắt; yêu cầu phải có địa điểm ổn định, phù hợp rồi mới được thực hiện việc di chuyển.

Các hộ dân không đồng tình với phương án xây dựng chợ tạm tại số 20 Trường Chinh, quận Kiến An, đặt câu hỏi hết 3 năm thì việc di chuyển, kinh doanh của các hộ sẽ như thế nào.

Các hộ dân không đồng tình với thông báo, yêu cầu của Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng, Công ty cổ phần May-Diêm Sài Gòn về việc các hộ không được chuyển nhượng quyền thuê mặt bằng tại địa điểm 20 Trường Chinh, quận Kiến An; hoàn thành việc di chuyển các hộ trước ngày 1/3/2022.

[Hải Phòng khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật "siêu đô thị"]

Trường hợp các hộ đã đăng ký sang địa điểm mới nhưng không di chuyển thì phải hoàn trả lại gấp 3 lần kinh phí đã đầu tư chợ tạm.

Các hộ dân cũng đề nghị thành phố tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hộ kinh doanh, trước khi di chuyển phải thống kê, kiểm đếm, xác định giá trị tài sản của từng hộ để có phương án đền bù thỏa đáng.

Việc Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng thông báo hoàn thành việc kiểm kê, giải phóng mặt bằng trước 20/1/2022 là không hợp lý, không khả thi...

Trên cơ sở ý kiến của các hộ dân và đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân đang kinh doanh tại chợ Sắt khi phải di chuyển về khu chợ tạm trong khi chờ xây dựng chợ Sắt mới; đồng thời nhấn mạnh việc di chuyển để phục vụ cho thành phố triển khai Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê nhằm chỉnh trang đô thị tại khu vực này.

Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng đề nghị các hộ dân sớm di chuyển, bàn giao trước ngày 15/3/2022, thành phố sẽ chuyển kinh phí hỗ trợ cho Công ty liên doanh Hải Thành để giải quyết cho mỗi ki ốt khi di chuyển là 5 triệu đồng, hỗ trợ ổn định tại nơi kinh doanh mới tại chợ tạm ở khu đất số 20 đường Trường Chinh, quận Kiến An là 5 triệu đồng/1 kiốt.

Chủ tịch Hải Phòng trả lời kiến nghị của các hộ kinh doanh ở chợ Sắt ảnh 2Đại diện tiểu thương chợ Sắt phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Hoàng Tùng/TTXVN phát)

Thành phố có chính sách thưởng 15 triệu đồng/1 hộ cho hộ dân kinh doanh di chuyển trước ngày 15/3/2022.

Hộ đang kinh doanh ở vị trí mặt tiền tại chợ Sắt khi chuyển sang chợ mới sẽ được ưu tiên bố trí mặt tiền; với hộ mặt tiền không di chuyển theo đúng thời gian quy định sẽ được bố trí vào khu bên trong.

Thành phố sẽ đầu tư cơ sở vật chất tại khu chợ mới đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho các hộ dân kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng mong muốn các hộ dân đang kinh doanh tại chợ Sắt đồng thuận di chuyển, ủng hộ chủ trương của thành phố về việc thực hiện dự án nhằm chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại.

Chợ Sắt tọa lạc ở vị trí đắc địa ngay sát sông Tam Bạc và nằm trên tuyến đường Quang Trung thuộc quận Hồng Bàng, có vai trò và ý nghĩa quan trọng.

Chợ được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 dưới thời Pháp thuộc và được xây dựng bằng vật liệu chủ yếu là sắt thép nên có tên gọi là chợ Sắt.

Với địa thế thuận lợi bên tuyến đường thủy từ Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố nên dưới thời Pháp thuộc, chợ Sắt từng là một chợ rất sầm uất, là đầu mối buôn bán chính từ Nam Định đến hoặc Quảng Yên ra, tiếng tăm có thể sánh với chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chợ Rồng (Nam Định), chợ Đông Ba (Huế), chợ Bến Thành (Sài Gòn).

Đến thời bao cấp, chợ Sắt vẫn còn là một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất tại miền Bắc; là đầu mối bán sỉ để từ đây, nhiều mặt hàng tỏa đi khắp cả nước. Chợ Sắt trở thành niềm tự hào của đất Cảng.

Sau sự cố cháy chợ năm 1985 cùng tác động của cơ chế mới thời mở cửa, ý tưởng đầu tư xây dựng mới chợ Sắt đã nhanh chóng hấp dẫn các nhà đầu tư từ Trung Quốc.

Năm 1992, chợ Sắt mới được khởi công xây dựng thành Trung tâm thương mại, dịch vụ với thiết kế quy mô xây dựng gồm sáu tầng (diện tích mặt bằng hơn 13.000m2, diện tích sử dụng gần 40.000m2) với vốn đầu tư khoảng 10 triệu USD.…

Tuy nhiên, từ khi xây dựng đến nay, hoạt động của Trung tâm thương mại chợ Sắt không hiệu quả, các công trình được xây dựng đã xuống cấp, chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành các công trình theo dự án được duyệt.

Hướng tới quy hoạch, phát triển thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, ngày 11/11/2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt. Nhà đầu tư đủ điều kiện thực hiện là Công ty cổ phần May-Diêm Sài Gòn.

Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu chợ Sắt được xây dựng trên khu đất có diện tích 15.200m2; thuộc phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Vị trí dự án nằm trên tuyến đường Quang Trung, kế sông Tam Bạc, dòng sông mang tính biểu tượng của thành phố Hải Phòng.

Thời gian thực hiện dự án 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục