Chủ tịch nước thăm hỏi vụ đánh bom sân bay ở Nga

Chủ tịch nước đã điện thăm hỏi Tổng thống Nga về những thiệt hại về vụ đánh bom khủng bố tại sân bay Domodedovo ngày 24/1 vừa qua.
Ngày 25/1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có điện thăm hỏi gửi Tổng thống Liên bang Nga, D. Medvedev về những thiệt hại về người và tài sản do vụ đánh bom khủng bố tại sân bay Domodedovo, Mátxcơva, ngày 24/1 vừa qua.

Theo Ủy ban điều tra của Nga, vụ nổ bom xảy ra lúc 16 giờ 32 phút (13 giờ32 phút GMT) khiến sân bay Domodedovo nhộn nhịp nhất Mátxcơva rung chuyển.

Tính đến 7 giờ sáng 25/1 - giờ Mátxcơva (11 giờ sáng cùng ngày giờ Hà Nội), số nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố trên là35 người thiệt mạng và 180 người bị thương (trong đó có hai người Anh chết vàgần 10 người nước ngoài bị thương). An ninh hiện đã được thắt chặt tại khu vực sân bay Domodedovo.

Vụ đánh bom liều chết tại sân bay Domodedovo được coi là vụ khủng bố lớn nhấtđầu năm nay và là vụ khủng bố lớn thứ hai sau vụ đánh bom liều chết vào hai gatàu điện ngầm ở thủ đô Nga, xảy ra cách đây chưa đầy một năm, vào ngày 29/3/2010,làm 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Cùng với điện thăm hỏi gửi Tổng thống Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có điện thăm hỏi gửi Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil, Dilma Rousseff về những thiệt hại to lớn về người và vật chất tại bang Rio de Janeiro của nước này do lũ lụt gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.