Tại buổi tiếp, ngài Yonekura Hiromasa, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinhtế Nhật Bản Keidanren khẳngđịnh được gặp Chủ tịch nước là dịp quan trọng để đại diện các tập đoàn kinh tếhàng đầu Nhật Bản có thể trao đổi, bày tỏ quan điểm đồng thời đưa ra những kiếnnghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Cho rằng thời gian qua, quan hệ kinh tế thương mại hai nước đã có bướcphát triển tích cực, ngài Chủ tịch cùng ban lãnh đạo Liên đoàn bày tỏ mong muốntăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực hàng không, giao thông đườngbộ, đường sắt, điện hạt nhân, khai khoáng.
Đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong quá trình công nghiệphóa, hiện đại hóa, ngài Chủ tịch cho rằng Việt Nam cần chú trọng phát triển cácngành công nghiệp phụ trợ và tin tưởng với kinh nghiệm của mình, các doanhnghiệp Nhật Bản sẽ đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm trong hỗ trợ đào tạo nguồnnhân lực, đầu tư hạ tầng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Nhật Bản cũng mong muốn Việt Nam thúc đẩy phương thức hợp tác mới như môhình hợp tác công - tư (PPP), thực hiện hiệu quả các dự án hợp tác trong nhữnglĩnh vực ưu tiên.
Ngài Chủ tịch cũng cho rằng là một nền kinh tế hàng đầu trênthế giới và với vị thế quốc tế, khu vực quan trọng, Nhật Bản tham gia Hiệp địnhđối tác châu Á-Thái Bình Dương (TPP) sẽ góp phần nâng cao tiềm năng hợp tác vàtính hấp dẫn của liên kết kinh tế này và mong muốn Việt Nam ủng hộ Nhật Bản thamgia đàm phán Hiệp định.
Bày tỏ vui mừng được gặp lại đại diện các tập đoàn kinh tế lớn của NhậtBản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Liên đoàn các tổchức kinh tế Nhật Bản Keidanren, đặc biệt là Ủy ban kinh tế Việt-Nhật trong việctăng cường thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Chủ tịch nước cho rằng cùng với duy trì tài trợ ODA cho Việt Nam, quan hệkinh tế thương mại Nhật Bản-Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc, với vai trò tích cựccủa Liên đoàn trong việc khuyến khích thêm nhiều các doanh nghiệp thành viên củamình đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, cơ sở hạtầng, phát triển nhân lực, môi trường.
Thông báo về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong năm 2011 với nhữngthành công trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xãhội, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tiếp tục tạo điều kiện đểcác doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh đầu tư thành công tại Việt Nam. Xuất pháttừ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, Việt Nam sớm ủng hộ việc Nhật Bảntham gia Hiệp định đối tác châu Á-Thái Bình Dương (TPP).
Bày tỏ cảm ơn đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã nỗ lực tổ chức chuyến thămvà làm việc của Liên đoàn, Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúcđẩy tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư hai nước; làm sâu sắc hơn nhữngcam kết hợp tác trên các lĩnh vực của lãnh đạo cấp cao hai nước./.