Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cần tiếp tục phát huy những điểm thuận lợi để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên, con em Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên, con em Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại lễ đón. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối 8/12, tại thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Sau khi nghe Đại sứ Phan Chí Thành báo cáo về kết quả các mặt công tác của Đại sứ quán, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan; cho biết đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Thái Lan trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Song phương (2013-2023).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi ân cần và tình cảm ấm áp tới các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội thông báo về các cuộc hội đàm, hội kiến rất thực chất và tin cậy với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện và Thủ tướng Thái Lan.

Lãnh đạo Thái Lan rất coi trọng chuyến thăm, dành cho đoàn đại biểu Việt Nam nghi thức đón tiếp trọng thị, hiếu khách.

Hai bên cũng nhất trí một số định hướng quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Đoàn Đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có những hoạt động dày đặc và rất hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp và mở ra triển vọng mới tươi sáng hơn nữa.

Hiện Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư lớn thứ 2 của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hai nước đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn. Đó cũng là nhiệm vụ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, đặc biệt là các cán bộ Thương vụ.

ttxvn-0912-vuong-dinh-hue-dsq-6-4266.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và cảm ơn Đại sứ Phan Chí Thành, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Thái Lan về công tác chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng, góp vào thành công của chuyến thăm.

Nêu rõ tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các cơ quan hữu quan của Việt Nam, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cần tiếp tục nỗ lực chuẩn bị cho việc hướng tới nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chia sẻ những thuận lợi do vị trí địa lý, phong tục tập quán, thời tiết, ẩm thực... của Thái Lan rất gần gũi với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cần tiếp tục phát huy thế mạnh, những điểm thuận lợi để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan - hai quốc gia quan trọng trong ASEAN, cũng như trong hợp tác Tiểu vùng sông Mekong - ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thông tin về một số thành tựu, trong đó có tình hình kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Đại sứ Phan Chí Thành và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục