Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường quan hệ hợp tác trên tinh thần "đã tốt rồi phải tốt hơn nữa," đưa quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Trong chương trình tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45), chiều 19/10/2024, tại thủ đô Vientiane (Lào). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Trong chương trình tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45), chiều 19/10/2024, tại thủ đô Vientiane (Lào). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) tại Thủ đô Vientiane (Lào), chiều 19/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-45; đồng thời vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển tích cực, thực chất trong nửa thế kỷ qua.

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2024) và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2024), quan hệ Việt Nam-Singapore không ngừng phát triển, đạt nhiều dấu mốc quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tín nhiệm cao; chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra; cho biết Singapore đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ dù còn khiêm tốn để giúp đỡ người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về quan hệ tốt đẹp hai nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Singapore nêu rõ, các lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau.

Trong lĩnh vực kinh tế, nguồn vốn đầu tư của Singapore vào Việt Nam rất lớn. Hai nước cũng có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, kết nối trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đào tạo cán bộ.

Cho biết nhà đầu tư Singapore đều lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Singapore nhấn mạnh, đây là cơ sở để tăng cường quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới.

ttxvn_chu_tich_quoc_hoi_2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ kịp thời của Chính phủ, nhân dân Singapore đã dành cho Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả cơn bão Yagi; vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Singapore là đối tác rất quan trọng của Việt Nam, là quốc gia đứng thứ 2/146 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản, thương mại…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều 8 tháng đầu năm 2024 đạt 6,8 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023; cám ơn Singapore đã ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn liên nghị viện như Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), AIPA, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)…

Cho rằng tiềm năng, dư địa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường quan hệ hợp tác trên tinh thần "đã tốt rồi phải tốt hơn nữa," đưa quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn Quốc hội cấp cao, nhóm nghị sỹ trẻ, nhóm nghị sỹ nữ; tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương IPU, AIPA, APPF…; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

"Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân"

"Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân"

Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn và lựa chọn chiến lược cho giai đoạn tiếp theo; Việt Nam tiếp tục đi đến mục tiêu 2030 và 2045 một cách thành công, bền vững.

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.