Chủ tịch Thượng viện Campuchia gặp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN

Bà Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tiếp tục quan tâm, ủng hộ giao lưu hợp tác nữ Nghị sỹ, nữ lãnh đạo hai nước, giao lưu hợp tác giữa hai Hội Phụ nữ...
Chủ tịch Thượng viện Campuchia gặp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN ảnh 1Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 25/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum đã gặp, làm việc với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga.

Tại cuộc gặp, thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Hà Thị Nga nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia mà Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt.

Bà Hà Thị Nga cũng chúc mừng Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa V và Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ hai do Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen chủ trì vào ngày 12/10.

[Thúc đẩy hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Phnom Penh của Campuchia]

Cùng với đó, hai nước đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm lần thứ 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” và Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đồng thời nhấn mạnh Thượng viện Campuchia luôn ủng hộ và khuyến khích Chính phủ Campuchia thực hiện các văn bản, thỏa thuận mà hai nước đã ký kết.

Các vấn đề nảy sinh luôn được giải quyết trên nền tảng pháp luật và trên cơ sở tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia gặp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN ảnh 2Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia và đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bà Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tiếp tục quan tâm, ủng hộ giao lưu hợp tác nữ Nghị sỹ, nữ lãnh đạo hai nước, giao lưu hợp tác giữa hai Hội Phụ nữ và các sáng kiến phát triển của phụ nữ, nhất là ở khu vực biên giới; Thượng viện Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đối với người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có thủ tục nhập quốc tịch, giúp bà con hòa nhập, ổn định cuộc sống, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang sản xuất, kinh doanh tại Campuchia.

Bà Hà Thị Nga khẳng định Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẵn sàng đón các nữ nghị sĩ, nữ lãnh đạo Campuchia sang tham quan, tìm hiểu chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm, góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục