Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ

Mở đầu cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi đã chúc mừng ông Tập Cận Bình được bầu lại chức Chủ tịch Trung Quốc, cho rằng chiến thắng này cho thấy ông Tập Cận Bình giành được sự ủng hộ của toàn dân.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: ndtv.com)

Theo THX, ngày 20/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Mở đầu cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi đã chúc mừng ông Tập Cận Bình được bầu lại chức Chủ tịch Trung Quốc, cho rằng chiến thắng này cho thấy ông Tập Cận Bình giành được sự ủng hộ của toàn thể người dân Trung Quốc.

Theo ông Modi, Ấn Độ sẽ phối hợp với Trung Quốc nhằm thúc đẩy các cuộc trao đổi cấp cao, tăng cường quan hệ song phương, đồng thời củng cố hợp tác và phối hợp trong các vấn đề quốc tế nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác gần gũi giữa hai nước và thúc đẩy hòa bình, phát triển khu vực cũng như toàn cầu.

[Trung Quốc, Ấn Độ cam kết giải quyết thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm]

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao lời chúc của Thủ tướng Modi, cho biết các kỳ họp thường niên mới bế mạc của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) và Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) đã đạt được thành công rực rỡ.

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ tăng cường cải cách và mở cửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục