Vương quốc Thái Lan đang chứng kiến cuộc đua nước rút, quyết liệt giữa các các lực lượng, phe phái chính trị để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3 tới.
Đảng Thai Raska Chart bị xem xét giải thể sau khi đảng này đề cử Công chúa Ubolratana tham gia tranh cử chức thủ tưởng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng tới.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan khẳng định quyết định đề nghị cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, sau khi truyền thông sở tại đưa tin EC đề nghị giải tán đảng Thai Raksa Chart.
Nhiều trang mạng xã hội tại Thái Lan đang lan truyền tin đồn về "biến động bất thường" và quân đội "chuẩn bị đảo chính,” khiến nhiều người dân nước này hoang mang.
Trong một tuyên bố ngày 9/2, đảng Thai Raksa Chart cho biết đảng này sẽ tuân lệnh Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn không đồng ý việc Công chúa Ubolratana ứng cử vị trí thủ tướng
Vua Thái Lan cho rằng việc một đảng chính trị đề cử chị gái của ông làm Thủ tướng nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới ở Thái Lan là "không thích hợp và vi hiến."
Đảng Thai Raksa Chart đã tạo nên cú sốc lớn trên chính trường Thái Lan sau khi đề cử Công chúa Ubolratana làm ứng cử viên thủ tướng của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử.
Người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan, ông Prayuth Chan-ocha ngày 8/2 tuyên bố sẽ đứng ra tranh cử thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tới.
Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 24/3. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi giới tướng lĩnh quân đội lật đổ chính phủ dân cử hồi năm 2014 sau khi bùng phát các cuộc biểu tình bạo lực.
Facebook ngày 31/1 cho biết sẽ cấm các quảng cáo chứa nội dung chính trị trên nền tảng của mạng xã hội lớn nhất thế giới này tại Thái Lan trong thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Xứ Chùa vàng.
Bốn bộ trưởng trong nội các chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, đồng thời là các thành viên sáng lập Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân đã đệ đơn từ chức.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông sẽ xem xét gia nhập bất kỳ đảng nào cam kết tiếp tục thực hiện những chính sách của chính phủ hiện tại.
Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Kreangam cho biết ngày 24/3 sẽ là thời điểm phù hợp nhất so với các ngày 3, 10 và 17/3 vì nếu tổ chức bầu cử sớm hơn sẽ không đủ thời gian cho chiến dịch tranh cử.
Sau khi họp về việc tổ chức lễ lên ngôi của Nhà vua Rama X, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam khẳng định cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ được tổ chức chậm nhất là trong tháng 3/2019.
Hoàng gia Thái Lan công bố Nhà vua Maha Vajiralongkorn - Rama X đã phê chuẩn thời điểm tổ chức lễ đăng cơ trong 3 ngày, từ ngày 4-6/5/2019, nhà vua Rama X sẽ chính thức trị vì từ ngày 4/1/2019.