Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã có những chia sẻ về quan hệ hai nước cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và ngược lại Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 và là đối tác lớn nhất trong các nước ASEAN của Trung Quốc.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm sâu sắc sự tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nhà nước, làm phong phú nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam.
Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế ổn định, tích cực và lãnh đạo hai bên đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Nhà báo Ngụy Vi nêu rõ lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đang tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong tình hình mới.
Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế ổn định và tích cực. Lãnh đạo hai bên đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2022.
Việt Nam đang thúc đẩy đàm phán với Trung Quốc mở cửa thị trường cho nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt thâm nhập vào thị trường trên 1,4 tỷ dân này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc sẽ sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Do thời gian cấp mã số vùng trồng phụ thuộc vào đối tác Trung Quốc nên người dân cần triển khai sớm xây dựng mã số vùng trồng để vụ sầu riêng 2023 đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, lãnh đào Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đã gửi điện mừng đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Trung Quốc.
Đoàn đại biểu Thành ủy Móng Cái và Thành ủy Đông Hưng (Quảng Tây) đã hội đàm trực tuyến về việc khôi phục hoạt động du lịch quốc tế và đi lại của cư dân biên giới qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I.
Sự kiện là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt-Trung nói chung, các địa phương của Việt Nam và Chiết Giang nói chung.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đánh giá cao những kết quả hợp tác về giáo dục 2 bên đã đạt được, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tiếng Trung, tiếng Việt.
Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tích cực phối hợp để đưa kim ngạch thương mại Việt-Trung tăng trưởng ổn định, cân bằng; đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi về thông quan.
Qua kiểm tra, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng; nhân dân hai bên luôn chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về quản lý cửa khẩu.
Tại buổi lễ, bạn bè quốc tế đã nhiệt liệt chúc mừng các thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua; khen ngợi văn hóa ẩm thực đặc sắc mà Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu.
Theo quy định của Nghị định thư, phía Trung Quốc sẽ tiến hành rà soát việc tuân thủ Nghị định thư đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc.