Về hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trung Quốc Trần Hy đề nghị hai bên đi sâu trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng trong tình hình mới.
Tại phiên họp, hai bên chúc mừng những thành tựu phát triển tích cực của mỗi nước; nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong tổng thể chính sách đối ngoại của hai nước.
Đại sứ Phạm Sao Mai nhận định về ý nghĩa của chuyến thăm Trung Quốc và chủ trì Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.
Tại hội đàm, ông Lưu Kiến Siêu đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam về xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.
Bộ Công Thương yêu cầu kiên quyết loại bỏ những lô hàng có biểu hiện vi phạm quy tắc phòng chống dịch để không làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng.
Qua kiểm tra, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang) luôn được đảm bảo.
Phó Tỉnh trưởng Vương Hy nhấn mạnh, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực đang mang lại những cơ hội mới to lớn cho Quảng Đông và các địa phương Việt Nam.
Hai Tổng Thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc đã tổng kết tình hình quan hệ hai nước, đi sâu trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực
Việc duy trì tốt mối quan hệ của tuổi trẻ Việt Nam-Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, xây dựng khu vực, thế giới hòa bình, ổn định, phát triển.
Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường hiểu biết; quan tâm duy trì và hỗ trợ thiết lập quan hệ giữa công đoàn các địa phương, ngành...
Lãnh đạo hai nước bày tỏ sự hài lòng về tình hình quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như về tầm nhìn trong năm 2022, và cùng hy vọng sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng cùng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc duy trì trao đổi, tiếp xúc với nhau dưới các hình thức đa dạng, linh hoạt.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông, trong đó có vùng biển của Việt Nam.
Đây là năm thứ 2, 4 tỉnh biên giới Tây Bắc của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc tổ chức Hội nghị giữa các Bí thư Tỉnh ủy nhằm cùng nhau đánh giá những kết quả hợp tác giữa các địa phương.
Lực lượng biên phòng tỉnh Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc) lập 10 đội tuần tra, tổ chức tuần tra từ mốc 87 đến mốc 167 theo hình thức biên đối biên, điểm đối điểm, kiểm soát chặt khu vực biên giới.
Quảng Ninh đã chủ động phương án xây dựng, giữ vững “vùng xanh” an toàn cho khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới, song song việc thường xuyên trao đổi, hội đàm với chính quyền Đông Hưng (Trung Quốc).
Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và chính quyền thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thống nhất dự kiến từ ngày 26/4, khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2.
Chiều 23/4, tại Cao Bằng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới hai nước.
Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng qua giao lưu quốc phòng biên giới, tình hữu nghị giữa Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục được nhân lên, trở thành một biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết.
Mô hình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung đã góp phần quan trọng thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân, hai Bộ Quốc phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.