Chứng khoán đảo chiều sau khi Fed công bố biên bản họp

Sau ba phiên mất điểm liên tiếp trước đó, chứng khoán Phố Wall đã quay đầu "dậy sóng" trong phiên giao dịch ngày 9/4.

Sau ba phiên mất điểm liên tiếp trước đó, chứng khoán Phố Wall đã quay đầu "dậy sóng" trong phiên giao dịch ngày 9/4 với sự dẫn đầu của nhóm cổ phiếu ngành công nghệ.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp chính sách mới nhất, trong đó cho thấy thể chế tài chính này không ủng hộ việc sớm nâng tỷ lệ lãi suất.

Cũng theo biên bản trên, Fed sẽ tiếp tục cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng (QE3). Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến từ những nhân vật quyền lực trong ngân hàng này không ủng hộ việc sớm tăng lãi suất.

Theo chiến lược gia về thị trường Brent Schutte thuộc BMO Global Asset Management, biên bản vừa công bố trên (vào lúc 18 giờ GMT ngày 9/4, tức khoảng 1 giờ sáng ngày 10/4 theo giờ Việt Nam) đã làm yên lòng giới đầu tư, những người lo ngại rằng Fed sẽ tăng lãi suất sớm hơn là thị trường dự kiến.

Và đây chính là nhân tố giúp thị trường chứng khoán Mỹ vững vàng đi lên trong phiên 9/4.

Đóng cửa phiên 9/4, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average tăng 181,04 điểm (1,11%) lên 16.437,18 điểm; S&P 500 tăng 1,09% (20,22 điểm) lên 1.872,18 điểm; và Nasdaq tăng vọt 70,91 điểm (1,72%) lên 4.183,90 điểm.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp chỉ số Nasdaq có mức tăng vượt trội so với hai chỉ số chính là Dow Jones và S&P 500 sau khi các cổ phiếu thuộc chỉ số này bị bán mạnh trong tháng trước.

Trong các cổ phiếu công nghệ có mức tăng ấn tượng nhất có Facebook tăng 7,3%; Priceline tăng 4,0% và Apple tăng 1,3%.

Cùng ngày ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt phục hồi sau hai ngày "đỏ lửa" trước đó.

Hậu thuẫn cho sự đi lên của thị trường cổ phiếu trong khu vực phiên này là do nhà đầu tư có tâm lý lạc quan hơn vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới của các doanh nghiệp Phố Wall, trong đó ngay trong ngày cuối tuần này (thứ Sáu 11/4), thị trường sẽ được đón nhận báo cáo lợi nhuận của hai "đại gia" ngân hàng Mỹ là JP Morgan và Wells Fargo.

Đóng cửa phiên 9/4, cả ba chỉ số chính của châu Âu đều lên điểm, trong đó FTSE 100 của Anh tăng 0,68% lên 6.635,61 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,40% lên 4.442,68 điểm và DAX 30 của Đức tăng 0,16% lên 9.506,35 điểm.

Sang phiên sáng 10/4 trên thị trường châu Á, các sàn chủ chốt trong khu vực cũng đang đồng loạt tăng điểm, với chứng khoán Hong Kong tăng 0,95%; Thượng Hải (Trung Quốc) đang hầu như đi ngang; Sydney và Seoul tăng lần lượt là 0,60% và 0,29%.

Nhà đầu tư châu Á đang chờ đợi số liệu về thương mại của Trung Quốc - nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, dự kiến được công bố vào cuối ngày hôm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục