Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trước thông tin Fed có thể tăng lãi suất

Giới đầu tư đang dành sự chú ý tới khả năng vào tháng Ba tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát để ứng phó lạm phát tăng cao.
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trước thông tin Fed có thể tăng lãi suất ảnh 1Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch 14/2 khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới những bình luận từ các quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). 

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 34.566,17 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,4% xuống 4.401,67 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đi ngang và đứng ở mức 13.790,92 điểm.

Giới đầu tư đang dành sự chú ý tới khả năng vào tháng Ba tới, Fed sẽ lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát để ứng phó lạm phát tăng cao ở nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

[Ngân hàng Trung ương Mỹ đứng trước sức ép lạm phát leo thang]

Chủ tịch của chi nhánh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại St. Louis, ông James Bullard, cho rằng cần đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát leo thang. 

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 14/2, chỉ số VN-Index giảm 29,75 điểm (1,98%) xuống 1.471,96 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng để mất 5,88 điểm (1,38%) xuống 421,01 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục