Chứng khoán toàn cầu mất điểm trước nỗi lo về Fed

Không nằm ngoài xu hướng giảm điểm tại Mỹ, châu Âu, chứng khoán châu Á cũng đồng loạt "đổ dốc" trong phiên giao dịch ngày 20/8.
Không nằm ngoài xu hướng giảm điểm tại Mỹ và châu Âu, các thị trường chứng khoánchâu Á cũng đồng loạt "đổ dốc" trong phiên giao dịch ngày 20/8, khi những longại về nguy cơ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm rút lại chương trình kíchthích kinh tế đang "nóng" trở lại và giới đầu tư tỏ ra thận trọng trong việc muavào, trước khi thể chế tài chính lớn nhất nước Mỹ công bố biên bản cuộc họpchính sách mới nhất vào cuối ngày 21/8.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bảngiảm mạnh 361,75 điểm, tương đương 2,63%,xuống còn 13.396,38 điểm.

TakuyaTakahashi, chiến lược gia hàng đầu thuộc Daiwa Securities, dự đoán rằng xu hướngtiêu cực của thị trường cổ phiếu có thể sẽ còn tiếp diễn từ nay đến cuối thángTám, do sự khan hiếm các thông tin kinh tế vĩ mô.

Theo ông Takahashi, xét về cácvấn đề trong nước, các thông tin liên quan tới việc tăng thuế tiêu dùng, giảmthuế thu nhập doanh nghiệp và các chiến lược thúc đẩy tăng trưởng của Chínhquyền Thủ tướng Shinzo Abe có thể là nhân tố chi phối thị trường chứng khoánTokyo.

Còn xét trên bình diện quốc tế, thị trường hiện đang rất thiếu các thôngtin kinh tế vĩ mô và nhiều nhà đầu tư chỉ còn biết trông chờ vào một loạt cácbáo cáo kinh tế của Mỹ sẽ được đưa ra trong tháng Chín tới, trước khi cuộc họpchính sách của Fed diễn ra.

Trong khi đó, tại thị trường Seoul của Hàn Quốc và Sydney của Australia, chỉsố Kospi và S&P/ASX200 cũng lần lượt giảm 29,79 điểm (1,55%) và 34,3 điểm(0,67%), xuống 1.887,85 điểm và 5.078,2 điểm. Các thị trường chứng khoán thuộckhu vực đông Nam Á như Jakarta, Bangkok và Kuala Lumpur cũng đua nhau mất điểm,một phần là do xu hướng bán ra các đồng nội tệ diễn ra sôi động, khiến nhiềuđồng tiền của khu vực mất giá so với đồng USD.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng khép phiên trong "sắc đỏ", do hoạt động bán tháo chốt lời và những longại của giới đầu tư xung quanh hướng đi tiếp theo của Fed đối với chương trìnhmua trái phiếu, hiện có trị giá tới 85 tỷ USD/tháng.

Cuối phiên, chỉ số ShanghaiComposite và Hang Seng lần lượt giảm 13,01 điểm (0,62%) và 493,41 điểm (2,20%),xuống còn 2.072,59 điểm và 21.970,29 điểm.

Đêm trước (ngày 19/8), chứng khoán Mỹ tiếp tục lùi bước trong phiên giaodịch đầu tuần, trước những thông tin kinh tế mờ nhạt và sự đi lên của lãi suấttrái phiếu chính phủ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 70,73 điểm, tương đương0,47%, xuống còn 15.010,74 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 9,77 điểm (0,59%), xuống1.646,06 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq mất 13,69 điểm (0,38%), đóngcửa ở mức 3.589,09 điểm.

Phố Wall vừa chứng kiến hai tuần "đỏ sàn" liên tiếp, do các số liệu kinh tếkhông mấy hứa hẹn; báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng của các tập đoàn bán lẻ vàlãi suất trái phiếu chính phủ tăng cao, giữa bối cảnh ngày càng xuất hiện thêmnhiều đồn đoán về khả năng Fed sẽ sớm rút lại các biện pháp kích thích kinh tếhiện hành.

Michael James, Giám đốc điều hành bộ phận giao dịch chứng khoán thuộc côngty Wedbush Securities, nhấn mạnh: "Chứng khoán Mỹ vừa trải qua tuần giao dịch tồitệ nhất trong năm vào tuần trước và xu hướng này có thể sẽ được duy trì trongphiên giao dịch đầu tuần mới, khi mà không có thêm thông tin kinh tế vĩ mô nàođáng chú ý và hoạt động của khối doanh nghiệp Mỹ không có gì nổi bật."

Ông Jamesnói thêm rằng các báo cáo kinh tế quan trong từ Mỹ, Trung Quốc và Khu vực đồngtiền chung châu Âu (Eurozone), dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này có thểlàm thay đổi diễn biến của thị trường.

Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng là mộttrong những nhóm cổ phiếu chịu mất mát nhiều nhất trong phiên giao dịch 19/8,sau khi Fed cho rằng các ngân hàng lớn của Mỹ cần phải nâng cao vốn dự phòngnhằm đối phó với những rủi ro về tài chính.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trườngchứng khoán châu Âu cũng đua nhau hạ điểm, do giới đầu tư đang chờ đợi các thôngtin kinh tế mới giúp định hướng kinh doanh, trong khi tâm lý thận trọng trướcnguy cơ Fed sẽ rút lại chương trình thu mua trái phiếu cũng đè nặng lên thịtrường cổ phiếu.

Kết thúc phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm0,53%, xuống 6.465,73 điểm. Tại Paris, chỉ số CAC của Pháp cũng lùi 0,97%, xuống4.083,98 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức,chỉ số DAX 30 cũng mất 0,31%, đóng cửa ở mức 8.366,29 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đồng USD mạnh gây áp lực lên chứng khoán châu Á

Đòn thuế quan bất ngờ của Tổng thống Donald Trump đang đẩy đồng USD tăng giá mạnh, tạo thêm áp lực lên thị trường chứng khoán châu Á vốn đang chật vật trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại.