Điều này làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ thể chế tài chính này sẽ rútdần các biện pháp kích thích kinh tế.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 116,57 điểm, tương đương0,76%, xuống còn 15.122,02 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 16,68 điểm (1,02%),xuống 1.626,13 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 36,82điểm (1,06%), đóng cửa ở mức 3.436,95 điểm.
Kết quả cuộc họp chính sách mới nhất của BoJ khiến nhiều người không khỏithất vọng, khi ngân hàng này quyết định không mở rộng chương trình thu mua tráiphiếu, do cho rằng nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đang trên đà tăng trưởng trởlại.
Thêm vào đó, động thái mới nhất của BoJ cũng đặt dấu chấm hỏi về hướng đitiếp theo của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) trước cuộc họp của Ủy ban thị trườngmở liên bang (FOMC), dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới. Sau khi nền kinh tế xuấthiện một vài tín hiệu tích cực gần đây, nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng FED sẽ sớmrút lại chương trình thu mua trái phiếu hiện tại, có giá trị lên tới 85 tỷUSD/tháng.
Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoánchâu Âu cũng đua nhau "đổ dốc," do kết quả cuộc họp chính sách mới nhất của BoJ,cũng như những lo ngại về sự suy yếu của thị trường cổ phiếu toàn cầu trong ngắnhạn.
Kết thúc phiên này, chỉ số FTSEurofirst 300 của châu Âu giảm 1,2%, xuống còn1.179,57 điểm - mức thấp nhất kể từ ngày 22/4. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm0,94% xuống còn 6.340,08 điểm; còn chỉ số CAC 40 cũng hạ 1,39%, xuống 3.810,56điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX30 giảm 1,03%, đóng cửa ở mức 8.222,46 điểm.
Không nằm ngoài xu hướng trên, tới ngày giao dịch 12/6 tại thị trường châu Á,hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán cũng đồng loạt đi xuống, giữa bối cảnh cácngân hàng trung ương toàn thế giới đang thận trọng trong việc điều chỉnh chínhsách tiền tệ.
Mở cửa phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm mạnh 229,96 điểm (1,73%),xuống 13.087,66 điểm. Trong khi thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hong Kongđóng cửa nghỉ lễ, các thị trường Sydney (Australia) và Seoul (Hàn Quốc) lại lầnlượt khai phiên với mức giảm 0,78% và 0,19%./.