Chuyên gia đánh giá kinh tế Đức có thể phục hồi tốt hơn dự kiến

Nhà kinh tế tại tổ chức tư vấn DIW ở Berlin nhận định kinh tế Đức sẽ không rơi vào suy thoái sâu và có khả năng phục hồi tốt hơn so với những lo ngại vào mùa Thu.
Chuyên gia đánh giá kinh tế Đức có thể phục hồi tốt hơn dự kiến ảnh 1Những nỗ lực xây dựng kho dự trữ khí đốt để chuẩn bị cho mùa Đông đã cho phép Đức khắc phục tình trạng thiếu hụt trầm trọng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá năng lượng tăng vọt sau xung đột Nga-Ukraine đã đẩy kinh tế Đức đến bờ vực suy thoái, nhưng thiệt hại kinh tế dường như ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại ban đầu.

Jan-Christopher Scherer, nhà kinh tế tại tổ chức tư vấn DIW ở Berlin, nhận định kinh tế Đức có khả năng phục hồi tốt hơn so với những lo ngại vào mùa Thu. Theo ông Scherer, kinh tế Đức sẽ không rơi vào suy thoái sâu.

Chi phí khí đốt và điện tăng vọt đã gây ra lạm phát và đè nặng lên ngành công nghiệp cũng như người tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Những can thiệp đáng kể của chính phủ và một mùa Đông “êm dịu” ở châu Âu đã giảm nhẹ tác động và làm giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái lớn.

Michael Groemling, người đứng đầu nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại viện IW Cologne, cho rằng những khu vực sản xuất sử dụng nhiều năng lượng đã chứng kiến sự sụt giảm rất mạnh trong năm 2022. Song triển vọng về tổng thể vẫn tốt hơn nhiều so với vào mùa Thu, nhờ nguồn cung cấp năng lượng cải thiện.

Những nỗ lực xây dựng kho dự trữ khí đốt để chuẩn bị cho mùa Đông đã cho phép Đức khắc phục tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng.

[40% số doanh nghiệp tại Đức có thể giảm hoạt động sản xuất trong 2023]

Chuyên gia Groemling cho biết gói hỗ trợ khổng lồ trị giá 200 tỷ euro (216 tỷ USD) được công bố vào tháng Chín để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp cũng giúp giảm bớt gánh nặng. Tuy nhiên, chi phí vẫn cao hơn rõ rệt so với những năm gần đây, một "yếu tố tạo gánh nặng" cho ngành công nghiệp.

Trong khi đó, ông Oliver Holtemoeller, Phó Giám đốc tổ chức tư vấn kinh tế IWH, cho biết Đức có thể sẽ không tránh được suy thoái, với hai quý liên tiếp nền kinh tế thu hẹp, một viễn cảnh có thể xảy ra vào đầu năm. Ông Holtemoeller nói: “Những tháng tới sẽ rất khó khăn.”

Hiệp hội công nghiệp ôtô Đức VDA đã cảnh báo về hậu quả lâu dài của giá năng lượng cao. Chủ tịch VDA Hildegard Mueller cho biết lĩnh vực công nghiệp là động lực thúc đẩy sự thịnh vượng của kinh tế Đức và nếu không tìm ra cách cung cấp năng lượng với giá cả phải chăng cho ngành công nghiệp, Đức có nguy cơ đánh mất động lực quan trọng này.

Carsten Brzeski, người đứng đầu bộ phận kinh tế vĩ mô tại ING, cho biết bất chấp sự mạnh mẽ rõ ràng, "sản xuất công nghiệp vẫn thấp hơn khoảng 4% so với mức trước đại dịch."

Ông nói: “Cỗ máy tăng trưởng trước đây của nền kinh tế Đức đang hoạt động chậm chạp và sự cải thiện không thực sự trong tầm nhìn”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục