Chuyển hồ sơ 4 công ty chây ỳ tiền bảo hiểm xã hội đến cơ quan công an

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước vừa chuyển hồ sơ 4 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài nhiều năm đến Công an tỉnh để phối hợp điều tra, xử lý.
Chuyển hồ sơ 4 công ty chây ỳ tiền bảo hiểm xã hội đến cơ quan công an ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 1/11, ông Mai Văn Tiến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước cho biết Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa chuyển hồ sơ 4 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài nhiều năm đến Công an tỉnh Bình Phước để phối hợp điều tra, xử lý theo Điều 216 Bộ luật Hình sự, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tính đến hết tháng 9/2018, có 4 doanh nghiệp nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài.

Trong số đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại-xuất nhập khẩu Tổng hợp và dịch vụ Hùng Nhơn (xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), nợ hơn 1,1 tỷ đồng, thời gian nợ 77 tháng; Công ty cổ phần Hùng Nhơn (xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) nợ hơn 656 triệu đồng, thời gian nợ 48 tháng.

Công ty cổ phần Hà Mỵ (xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) nợ hơn 2,4 tỷ đồng, thời gian nợ 72 tháng; Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Tân Đồng Tiến (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú), nợ hơn 165 triệu đồng với thời gian nợ 23 tháng.

[Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ]

Theo ông Mai Văn Tiến, trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước đã thực hiện nhiều giải pháp như gửi thông báo đến các doanh nghiệp này về số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng; đôn đốc, yêu cầu các đơn vị nộp tiền nợ theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành đối với 4 công ty nêu trên nhưng các công ty vẫn không khắc phục tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà cố tình chây ỳ, kéo dài nhiều năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Ký kết cung ứng 1000 xe bus các loại. (Ảnh: Nguyên Lý - Văn Dũng)

Huế: Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan. Trong đó, các mẫu xe bus điện (EV) 7,5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường.