Cô giáo đổi mới hoạt động Đội, tạo hứng thú cho học sinh

Hiệu trưởng Trường TH Phú Tài Nguyễn Ngọc Chung nhận xét cô Trần Thị Hiệp Mai luôn được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh yêu mến, đánh giá cao, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
Cô giáo đổi mới hoạt động Đội, tạo hứng thú cho học sinh ảnh 1Chân dung nhà giáo trẻ tiêu biểu Trần Thị Hiệp Mai. (Ảnh: TTXVN phát)

12 năm gắn bó với nghề, với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Trần Thị Hiệp Mai, sinh năm 1987, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phú Tài thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, ghi dấu ấn với đồng nghiệp, các thế hệ học sinh về sự đa tài, năng nổ và mẫu mực.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn với nhiều cơ hội việc làm có mức thu nhập cao nhưng cô Hiệp Mai vẫn quyết định lựa chọn nghề giáo, không chỉ vì truyền thống gia đình mà còn vì cô rất yêu trẻ. Năm 2011, cô Hiệp Mai về nhận công tác tại Trường Tiểu học Phú Tài và gắn bó với ngôi trường từ đó đến nay. 12 năm làm nghề giáo cũng là 12 năm cô đảm nhiệm thêm vai trò Tổng Phụ trách Đội.

Cũng như nhiều giáo viên trẻ làm công tác Đội, thời gian đầu, cô giáo Hiệp Mai gặp không ít khó khăn bởi hầu hết phụ huynh, học sinh thường chỉ coi trọng việc học văn hóa. Kinh nghiệm chưa có, tất cả mọi thứ đều bắt đầu bằng con số 0. “Làm sao để học sinh hào hứng tham gia phong trào Đội mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Đó là điều luôn khiến tôi luôn trăn trở,” cô Mai chia sẻ.

Không chùn bước trước khó khăn, cô Mai tích cực trau dồi kiến thức từ sách vở; học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, kỹ năng từ đồng nghiệp, thầy cô giáo đi trước và không ngừng sáng tạo để đổi mới công tác Đội.

Các hoạt động do cô tổ chức thường không mang tính gò bó, luôn đổi mới để thu hút học sinh. Từng ấy năm, với tình yêu nghề, cô Hiệp Mai không chỉ hoàn thành tốt nghiệp vụ công tác giảng dạy chuyên môn mà cô còn tổ chức thành công nhiều phong trào Đội bổ ích, giúp học sinh nâng cao kỹ năng sống, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.

Cô giáo đổi mới hoạt động Đội, tạo hứng thú cho học sinh ảnh 2Cô giáo Trần Thị Hiệp Mai soạn giáo án chuẩn bị lên lớp. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Để học sinh tham gia nhiệt tình vào hoạt động Đội của nhà trường, cô giáo Hiệp Mai luôn sát cánh cùng với học sinh, đội viên, tận tình hướng dẫn các em. Đối với những học sinh nhút nhát, thông qua các trò chơi, cô hướng các em vào sinh hoạt tập thể, giúp các em mạnh dạn, hòa đồng hơn.

Bằng sự tận tâm, trách nhiệm của mình, cô đã góp phần quan trọng đưa các hoạt động Đội của nhà trường phát triển với nhiều phong trào có sức lan tỏa sâu rộng. Điển hình như, Liên đội Trường Tiểu học Phú Tài tổ chức sinh hoạt hiệu quả, xây dựng và phát triển mạnh Đội tuyên truyền Măng non. Nội dung tuyên truyền được thực hiện theo chủ đề, chủ điểm như tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, giáo dục pháp luật, vệ sinh môi trường, tai nạn thương tích, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác…

Trong thời điểm dịch COVID-19, Liên đội Trường Tiểu học Phú Tài tổ chức chương trình “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm” đến gần 600 đội viên trong toàn trường. Hoạt động của chương trình mang lại nhiều giá trị tích cực cho thiếu nhi, tạo điều kiện thuận lợi để các em trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức, rèn luyện sức khỏe, trau dồi kỹ năng và làm nhiều việc tốt. Để các em học sinh không quên các nghi thức, kỹ năng, cô Mai tổ chức tập huấn kỹ năng Đội cho các em bằng hình thức trực tuyến.

Ngoài ra, Liên đội Trường Tiểu học Phú Tài tổ chức hoạt động vận động ủng hộ tặng xuồng CQ cho cán bộ, chiến sỹ Trường Sa năm 2022; hội thi vẽ tranh "Em yêu chú bộ đội" nhằm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp năm 2021-2022…

Giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện thiếu niên nhi đồng. Với kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động Đội vững chắc, người Tổng Phụ trách Đội sẽ góp công lớn trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm Tổng Phụ trách Đội, cô Hiệp Mai cho rằng bên cạnh sự năng động, sáng tạo, chịu khó học hỏi, đối với cô, điều quan trọng nhất vẫn là yêu nghề, yêu trẻ. Chính điều đó tạo động lực để cô tìm tòi những cách làm sáng tạo, lựa chọn các hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh và tạo được nhiều niềm vui, thích thú đối với các em khi đến với hoạt động của Đội.

[Cô giáo Mai Trang: Hưởng "trái ngọt" từ việc không ngừng sáng tạo] 

Song song với công tác Đội, cô Mai luôn hoàn thành tốt công tác chuyên môn, giảng dạy môn Âm nhạc cho các em học sinh tại trường. “Công tác chuyên môn và công tác Đội luôn bổ trợ, song hành cùng nhau. Nhờ đứng lớp giảng dạy, tôi đã phát hiện và bồi dưỡng cho các em có năng khiếu, bổ sung vào các đội nghi lễ, đội tuyên truyền, phong trào cho nhà trường. Từ các phong trào ngoại khóa, hoạt động Đội nên các em học sinh yêu thích, cởi mở, thân thuộc với cô giáo hơn nên những tiết học âm nhạc trên lớp thân thiện, hiệu quả hơn,” cô Mai chia sẻ.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường, cô Hiệp Mai còn là gương mặt tiêu biểu tiên phong, xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Điển hình như trong đại dịch COVID-19, cô Mai trực tiếp tham gia chương trình Chiến sỹ hoa phượng đỏ-Chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cô Mai cùng với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tổng Phụ trách Đội thành phố Phan Thiết vận động kinh phí tặng 50 bộ trang phục bảo hộ y tế tại khu cách ly tập trung, tặng nước uống cho các chốt kiểm soát dịch, khu cách ly… Cô còn vận động chương trình “Vì đàn em thân yêu” tổ chức trao tặng học bổng, dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố…

“Cô giáo Trần Thị Hiệp Mai là một trong những giáo viên Tổng Phụ trách Đội năng nổ, nhiệt tình và nhạy bén trong công tác. Với ngọn lửa nhiệt huyết, cô Mai đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển công tác Đội và thành tích chung của trường, góp phần đưa Liên đội trường đạt Liên đội xuất sắc năm học 2021- 2022.

Về chuyên môn, cô giáo Mai luôn được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh yêu mến, đánh giá cao, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở,” Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tài Nguyễn Ngọc Chung nhận xét.

Với những cố gắng không ngừng, cô Mai nhận được nhiều khen thưởng như Trung ương Đoàn tặng Bằng khen giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc có nhiều đóng góp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; tặng huy hiệu “Phụ trách giỏi”…

Cô Trần Thị Hiệp Mai là một trong 100 gương nhà giáo trẻ tiêu biểu cả nước được Trung ương Đoàn vinh danh nhân Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục