Có hơn 200 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện đầu tư, kinh doanh hiệu quả và thành công tại Campuchia, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, góp phần đào tạo nguồn nhân lực...

Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Campuchia năm 2023, ngày 12/12. (Ảnh: MPI/Vietnam+)
Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Campuchia năm 2023, ngày 12/12. (Ảnh: MPI/Vietnam+)

Campuchia là một trong những địa bàn đầu tư ra nước ngoài sớm nhất và lớn nhất của Việt Nam. Hiện có hơn 200 dự án của doanh nghiệp Việt đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 2,9 tỷ USD trên hầu hết các ngành. Trong đó, lĩnh vực tập trung nhiều là nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, tài chính ngân hàng, sản xuất chế biến công nghiệp, y tế, thương mại, dịch vụ…

Nội dung trên được Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng cho biết tại Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Campuchia năm 2023, ngày 12/12.

Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Hội đồng Phát triển Campuchia, Bộ Thương mại Campuchia tổ chức, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao.

Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 56 năm (năm 1967), Việt Nam và Campuchia đã không ngừng xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó hợp tác đầu tư là một trong những lĩnh vực trụ cột được ưu tiên thúc đẩy và đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện đầu tư, kinh doanh hiệu quả và thành công tại Campuchia, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện cơ sở hạ tầng tại một số địa phương…, được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Campuchia ghi nhận và đánh giá cao.

393184237-1067837547892735-4745606300605844639-n-4947.jpg
Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: MPI/Vietnam+)

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ông Dũng nhấn mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp cũng còn một số tồn tại, hạn chế và thách thức.

Cụ thể, kết quả đầu tư chưa tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Quy mô vốn đầu tư có xu hướng giảm, chưa có thêm nhiều dự án lớn, mang tính chiến lược, tạo ra sự bứt phá trong hợp tác. Trong đó, một số dự án lớn có khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời đã tác động đến hiệu quả đầu tư.

Trên thực tế, tiềm năng và dư địa hợp tác đầu tư theo chiều rộng dần bị thu hẹp tại một số lĩnh vực (như, thủy điện, khai thác, chế biến khoảng sản; nông lâm nghiệp quy mô lớn…). Nguyên do đến từ những hạn chế về hạ tầng, nguồn nhân lực, sự thay đổi của hệ thống pháp luật, sự thiếu đồng bộ, nhất quán trong thực thi pháp luật ít nhiều ảnh hướng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Campuchia thúc đẩy đầu tư vào các ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng ưu tiên của nước bạn, như: Công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến có giá trị gia tăng cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản, phát triển các đặc khu kinh tế, du lịch…. Đặc biệt là ưu tiên hợp tác phát triển kinh tế tại khu vực biên giới hai nước.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bên cạnh việc tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các lĩnh vực hợp tác đầu tư hiệu quả (như nông lâm nghiệp, viễn thông, ngân hàng…), hai bên cần thúc đẩy hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có nhiều tiềm năng (như sản xuất, chế biến sản phẩm nông-lâm sản sạch, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn xuất khẩu). Ngoài ra, hai nước sẽ mở rộng hợp tác vào lĩnh vực dịch vụ có chất lượng cao (như du lịch, y tế, giáo dục, hạ tầng, xây dựng, bất động sản) và các dịch vụ khác đem lại giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, các cơ quan Nhà nước hai bên tích cực triển khai thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm an toàn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh và khai thông các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên nguồn lực triển khai “Khung thỏa thuận chung về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia đến năm 2030” và khẩn trương hoàn thành Đề án “Quy hoạch kết nối hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia đến năm 2030,” sớm trình cấp có thẩm quyền hai nước phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới.

thi-cong-quoc-lo-7047-9527.jpg
Hai nước ưu tiên đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, có tính kết nối kinh tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại. (Ảnh: Vietnam+)

Mặt khác, Campuchia cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ và thống nhất trong việc ban hành, thực thi pháp luật. Campuchia cũng cần ưu tiên đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, có tính kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, Việt Nam và Campuchia cùng chủ động phát huy những ưu đãi và lợi thế thông qua các khuôn khổ hợp tác trong ASEAN, Hiệp định RCEP, WTO… kết hợp có hiệu quả với việc Việt Nam đã hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia nhiều hiệp định tự do thế hệ mới, với ưu đãi cao, hàng hóa hai nước dễ dàng tiếp cận thị trường đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng từ các đối tác phát triển.

Để làm được những điều này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh cần tăng cường vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp. Cụ thể, các hiệp hội doanh nghiệp hai bên cần đẩy mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến và hỗ trợ các nhà đầu tư hoạt động có hiệu quả. Các tổ chức này hỗ trợ các nhà đầu tư mới nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư ở thị trường mỗi nước; làm cầu nối thường xuyên với các cơ quan liên quan của hai nước để ủng hộ, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Tại Diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi về khả năng hợp tác đầu tư một số dự án mới, quy mô lớn, có tính đột phá, lan tỏa, những bài học kinh nghiệm và kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác đầu tư giữa hai nước. Theo đó, các cơ quan chức năng hai nước đã lắng nghe, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, chia sẻ và cùng tìm giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh có hiệu quả.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan của hai bên sẽ tiếp thu và phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện, nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục