Colombia đình chỉ đàm phán hòa bình với lực lượng FARC

Ngay sau khi một tướng quân đội và 2 quan chức của Colombia bị bắt cóc, Tổng thống nước này Juan Manuel Santos tuyên bố đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình với Lực lượng FARC.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 16/11 thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi một tướng quân đội và hai quan chức nước này bị bắt cóc khi đang trên đường giám sát một dự án năng lượng.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Santos cho biết ông sẽ yêu cầu các nhà đàm phán đình chỉ chuyến đi tới thủ đô La Habana của Cuba và các cuộc hòa đàm sẽ bị hoãn cho đến khi vụ việc được làm rõ đồng thời những người bị bắt cóc được thả.

Dự kiến, vòng đàm phán mới này giữa Chính phủ Colombia và FARC sẽ diễn ra tại La Habana ngày 17/11.

Ông Santos cho hay giới chức Colombia có thông tin chắc chắn rằng FARC đã tiến hành vụ bắt cóc, đồng thời chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzon ngay lập tức tới khu hành chính Choco để điều tra vụ việc.

Quyết định hoãn các cuộc hòa đàm được đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp giữa Tổng thống Santos và các quan chức quân đội hàng đầu của Colombia.

Động thái này được cho là sẽ khiến những nỗ lực nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 50 năm qua tại quốc gia Nam Mỹ này rơi vào khủng hoảng.

Tướng Ruben Dario Alzate, người đứng đầu Biệt đội Titan, đã bị bắt cóc chiều 16/11 cùng với Jorge Rodriguez, một quan chức quân đội và luật sư Gloria Urrego.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pinzon, Tướng Dario Alzate cùng hai quan chức trên bị phục kích khi đang rời khỏi thuyền để đến làng Las Mercedes ở thành phố Quidbo tại Choco nhằm thị sát một dự án năng lượng dân sự.

Đây cũng là khu vực hoạt động của các thành viên FARC. Binh sỹ lái thuyền thoát khỏi vụ bắt cóc và đã báo cáo vụ việc.

Hiện chưa rõ lý do công tác đảm bảo an toàn cho Tướng Dario Alzate bị bỏ qua khi vị tướng này đi thị sát mà không có cận vệ.

Bộ trưởng Pinzon cho biết thêm Chính phủ Colombia đã đề nghị tổ chức Chữ thập đỏ làm trung gian thương thuyết trả tự do cho 3 quan chức trên.

Được khởi động từ năm 2012, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Colombia và FARC đã có nhiều tiến triển tích cực, tạo cơ hội có thể chấm dứt cuộc xung đột. Theo đó, sau gần 2 năm, hai bên đã đạt được thỏa thuận trong ba vấn đề trọng yếu là chính sách phát triển nông thôn, ma túy và sự tham gia của FARC trên chính trường một khi thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Hai bên vẫn còn phải tiếp tục thảo luận vấn đề giải giáp và cơ chế để hợp thức hóa thỏa thuận hòa bình nếu được ký kết.

FARC được thành lập vào năm 1964 và là tổ chức vũ trang lâu đời nhất tại Mỹ Latinh với quân số có thời điểm lên tới hơn 20.000 người. Hiện tại FARC còn khoảng 8.000 thành viên.

Cuộc xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại Colombia đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng và khoảng 4,5 triệu người phải đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục