Colombia: Các nạn nhân cuộc xung đột kêu gọi tái thiết hòa bình

Các nhân chứng đại diện cho hàng trăm nghìn người thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần 6 thập kỷ tại Colombia khẳng định chân lý chính là nền tảng cho sự hòa bình tại Colombia.
Colombia: Các nạn nhân cuộc xung đột kêu gọi tái thiết hòa bình ảnh 1Chỉ huy FARC Ivan Marquez (giữa) tại cuộc đàm phán ngày 12/8 ở La Habana. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáu trong số 12 nạn nhân đầu tiên của Colombia khẳng định chân lý chính là nền tảng của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Phái đoàn 12 nạn nhân đầu tiên của Colombia góp mặt trong vòng hòa đàm diễn ra tại thủ đô La Habana, Cuba với trọng tâm gai góc nhất là bồi thường cho các nạn nhân trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần 6 thập kỷ tại Colombia.

Phát biểu với báo giới sau phiên thảo luận kín kéo dài trong 9 tiếng, sáu trong số 12 nạn nhân trên nhất trí rằng chân lý chính là nền tảng cho sự hòa bình tại Colombia, mở đường cho một tiến trình hòa hợp dân tộc tại quốc gia này.

Các nhân chứng đại diện cho hàng trăm nghìn người thiệt mạng trong cuộc xung đột vũ trang cũng kêu gọi ngừng bắn song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình và khẳng định đây là thời điểm quan trọng nhằm thúc đẩy lộ trình này.

Theo truyền thông địa phương, phiên thảo luận diễn ra trong không khí cởi mở. Bên cạnh đại diện của Chính phủ Colombia và FARC, vòng đàm phán lần này còn có sự tham gia của ông Fabrizio Hochschild, điều phối viên về nhân đạo và dân cư của Liên hợp quốc tại Colombia, và người đứng đầu Hội Giám mục Colombia Luis Augusto Castro.

Nhóm 12 nhân chứng trên nằm trong số 60 nhân chứng tham gia vào tiến trình đàm phán để có thể cung cấp một cách khách quan nhất những bằng chứng liên quan.

Đây được coi là sự kiện chưa có tiền lệ trong lịch sử Colombia bởi những người này từng là nạn nhân hoặc là thân nhân của các nạn nhân, lần đầu tiên hiện diện và đưa ra bằng chứng về cuộc xung đột vũ trang lâu đời nhất tại Nam Mỹ.

Tham gia vào vòng đàm phán, họ cũng cam kết gạt bỏ mọi hận thù và cùng tìm kiếm con đường hòa giải, góp phần tái thiết hòa bình.

Sau khi kết thúc các phiên thảo luận kín, những yêu cầu của 60 nhân chứng trên sẽ được đưa vào thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Với nội dung bồi thường cho các nạn nhân trong cuộc xung đột, vòng hòa đàm lần này được coi là vòng đối thoại gai góc và phức tạp nhất giữa phái đoàn Chính phủ Colombia và FARC.

Sau gần hai năm đàm phán, hai bên đã được thỏa thuận trong ba vấn đề trọng yếu là chính sách phát triển nông thôn, loại bỏ ma túy và sự tham gia của FARC trên chính trường một khi thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Ngoài ra hai bên vẫn còn phải tiếp tục thảo luận về vấn đề giải giáp và cơ chế để hợp thức hóa thỏa thuận hòa bình nếu được ký kết.

Được thành lập năm 1964, FARC là tổ chức vũ trang lâu đời nhất tại Mỹ Latinh với quân số đông nhất có lúc lên tới hơn 20.000 người.

Hiện tại FARC còn khoảng 8.000 thành viên.

Cuộc xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại Colombia đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng và khoảng 4,5 triệu người phải lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục