Colombia: FARC dọa không trả tự do cho viên tướng bị bắt giữ

FARC ngày 23/11 cảnh báo việc chính quyền gia tăng hoạt động quân sự đang cản trở thỏa thuận trả tự do cho Tướng Darío Alzate bị nhóm này bắt giữ.

Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 23/11 cảnh báo việc chính quyền gia tăng hoạt động quân sự đang cản trở thỏa thuận trả tự do cho Tướng Rubén Darío Alzate cùng 4 người khác bị nhóm này bắt giữ cuối tuần trước.

Trong một tuyên bố do phái đoàn đám phán đưa ra tại thủ đô La Havana của Cuba, FARC cho biết có thể sẽ không thả Tướng Alzate do những hành động quân sự của chính phủ Colombia tại khu vực rừng núi thuộc tỉnh Chocó, nơi các con tin bị bắt hôm 16/11 vừa qua.

FARC khẳng định sẽ không phóng thích các con tin chừng nào quân đội chính phủ Colombia còn "hiện diện dày đặc" ở Choco.

FARC đưa ra cảnh báo sau khi chính phủ Colombia ra chỉ thị đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm và giải cứu các con tin.

Chiến dịch do Bộ trưởng Quốc phòng Juan Carlos Pinzón trực tiếp chỉ đạo với sự tham gia của 1.500 binh sỹ và sự hỗ trợ của trực thăng, máy bay chiến đấu, xuồng cao tốc cùng nhiều phương tiện khác.

Tướng Ruben Alzate cùng 4 người khác đã bị FARC bắt giữ hôm 16/11 vừa qua tại vùng rừng núi hẻo lánh Chocó, động thái khiến Tổng thống Juan Manuel Santos phải quyết định đình chỉ cuộc hòa đàm giữa chính phủ với FARC vốn được khởi động từ cách đây 2 năm tại Cuba để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 50 năm qua khiến hơn 220.000 người thiệt mạng và hơn 5 triệu người mất nhà cửa.

Tuần trước, hai bên đã đạt được thỏa thuận trả tự do "càng sớm càng tốt" cho nhóm con tin nhưng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy thỏa thuận này sẽ sớm được thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.